A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Khai mạc Hội thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn giỏi năm 2021.

Sáng 16/8/2021, tại Trường Quân sự Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn giỏi năm 2021. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi dự, chỉ đạo. Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và các cơ quan Quân khu; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có thí sinh tham gia.

 

Toàn cảnh Lễ Khai mạc.

 

Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Trưởng phòng Quân huấn - Nhà trường Quân khu thông qua quy chế Hội thi.

 

Các đại biểu dự Lễ Khai mạc.

          Theo đó, từ ngày 16/8 đến 18/8/2021, các thí sinh là Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên các tiểu đoàn thuộc Quân khu (gồm: Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên của các tiểu đoàn thuộc 3 sư đoàn 324, 341, 968; Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn thuộc trung đoàn bộ binh, Bộ CHQS 6 tỉnh và Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên thuộc các đảo có biên chế tiểu đoàn hỗn hợp) sẽ tham gia thi ở một số nội dung như: Thi nhận thức chung bằng hình thức trắc nghiệm trên các mặt công tác gồm quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; Thi chiến thuật, điều lệnh đội ngũ, bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1B và thi bơi tự do cự ly 100m; xây dựng dự thảo Nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu; điều hành Hội nghị Đảng ủy thông qua Kế hoạch chiến đấu của Tiểu đoàn trưởng (có cấp trên đến dự); nội dung công tác hậu cần tại đơn vị và hậu cần trong diễn tập ngoài thực địa, công tác quân y; nội dung Cuộc vận động 50 Nét mới trong Hội thi năm 2021 của Quân khu 4 năm nay là Ban tổ chức áp dụng thi nhận thức bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá kết quả các nội dung thi nhằm cho kết quả chính xác.

Đại diện thi sinh dự thi lên hứa quyết tâm.

 

Các đại biểu dự Lễ Khai mạc.

Hội thi nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, khả năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật của cán bộ Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn Quân khu 4. Qua đó, để đội ngũ cán bộ nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn, trình độ chỉ huy, quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các thi sinh dự Lễ Khai mạc.​​​​​

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi phát biểu tại Lễ Khai mạc.

 

Các thí sinh nghe quán triệt trước khi vào thi phần trắc nghiệm kiến thức chung.

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 theo dõi phần thi trắc nghiệm của các thí sinh thi trên hệ thống camera giám sát. 

 

Các thí sinh thi thực hành nội dung xây dựng kế hoạch chiến đấu trên bản đồ.

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 theo dõi phần thi xây dựng kế hoạch chiến đấu trên bản đồ.

 

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 động viên, kiểm tra các thí sinh tham gia Hội thi.

Phát biểu chỉ đạo Hội thi, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi nhấn mạnh: Hội thi là đợt đánh giá toàn diện, thực chất về phẩm chất chính trị, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực công tác, kiến thức chuyên môn của đội ngũ cán bộ Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn trong toàn Quân khu. Qua đó để rút kinh nghiệm những mặt làm được, những tồn tại yếu kém. Đồng thời, sau hội thi, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có kế hoạch chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, sắp xếp đề bạt bổ nhiệm, tạo nguồn phát triển, sử dụng cán bộ phù hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị Quân khu trong tình hình mới.

Để Hội thi đạt kết quả cao, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, yêu cầu Ban tổ chức và các lực lượng phục vụ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong tổ chức và điều hành Hội thi; đánh giá kết quả khách quan, trung thực, chính xác của từng thí sinh nhằm giúp Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có biện pháp chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, bổ sung kiến thức trong tổ chức, chỉ huy, quản lý đơn vị của đội ngũ tiểu đoàn trưởng, chính trị viên trong Quân khu; đối với các thí sinh chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế hội thi; bình tĩnh, tự tin giành kết quả cao nhất; sau hội thi tiếp tục học tập, rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao năng lực, kiến thức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Lễ khai mạc, các thí sinh bước vào thực hiện nội dung thi trắc nghiệm kiến thức chung trên máy tính và xây dựng kế hoạch chiến đấu trên bản đồ. 

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội