A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác Hậu cần tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Sáng 20/9/2021, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần 9 tháng đầu năm 2021 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư  lệnh Quân khu 4 kết luận kiểm tra.

 

Qua kiểm tra, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn các cấp. Làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Hệ thống sổ sách, văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu đầy đủ theo các phương án, bám sát nhiệm vụ đặc thù của từng cơ quan đơn vị. Chủ động tham mưu, triển khai các phương án, kịch bản trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Tiếp nhận, cách ly công dân tại các khu cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Triển khai công tác xây dựng cơ bản đúng quy trình, quy định của pháp luật, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các loại phương tiện vận tải, duy trì hệ số kỹ thuật tốt; bảo đảm đầy đủ xăng dầu cho các nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác hậu cần. Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Chú trọng bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn, kết hợp với đẩy mạnh tăng gia sản xuất nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành địa phương thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Bảo đảm đầy đủ vật chất, trang bị hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bnh. Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình trong xây dựng cơ bản, tổ chức thi công đúng tiến độ, chất lượng, an toàn để sớm bàn giao đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Tin, ảnh: XUÂN HÙNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội