A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7 tại tỉnh Cao Bằng

Sau khi kết thúc các hoạt động tại huyện Long Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), chiều 23/4/2022, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7 tiếp tục diễn ra với các hoạt động tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam), mở đầu bằng lễ đón đoàn Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Lễ đón được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa sang tham dự các hoạt động tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TRỌNG HẢI.

 

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng. Ảnh: TRỌNG HẢI. 

 

Đại tướng Phan Văn Giang tô sơn cột mốc chủ quyền tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng. Ảnh: TRỌNG HẢI. 

 

Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Phan  Văn Giang và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa cùng thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới, tô sơn cột mốc, trồng cây lưu niệm tại Trung tâm văn hóa hữu nghị Tà Lùng.

Hai Bộ trưởng trồng cây hữu nghị tại Trung tâm văn hóa hữu nghị Tà Lùng. Ảnh: TRỌNG HẢI. 

 

Hai đoàn chụp ảnh chung tại Trung tâm văn hóa hữu nghị Tà Lùng. Ảnh: TRỌNG HẢI. 

 

Tiếp đó, hai đoàn đã tới thăm Trường Tiểu học thị trấn Tà Lùng. Sau khi nghe giới thiệu về những thành tích, kết quả học tập của thầy cô và học sinh Trường Tiểu học thị trấn Tà Lùng, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa đã phát biểu chúc mừng và bày tỏ hy vọng các cháu học sinh của trường sẽ chăm chỉ học tập, có lý tưởng và phẩm chất tốt, cố gắng trở thành người xây dựng, kế thừa sự nghiệp chủ nghĩa xã hội cũng như quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa khẳng định chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung là tượng trưng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và mong rằng các hoạt động giao lưu, hợp tác như vậy sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đến thăm Trường Tiểu học thị trấn Tà Lùng. Ảnh: TRỌNG HẢI.

 

 Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn các thầy cô giáo và học sinh của Trường Tiểu học thị trấn Tà Lùng sẽ cố gắng học tập, rèn luyện trở thành những con ngoan, trò giỏi, những người thầy đáng kính. Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh mỗi lần tổ chức, chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung đều mang một ý nghĩa, màu sắc và cách tổ chức riêng, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là đoàn kết, hữu nghị và xây dựng biên giới giữa hai nước hòa bình, cùng phát triển; đồng thời mong muốn các hoạt động giao lưu ở biên giới Việt-Trung sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng.

 

 

 

 

 

 

 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước lần lượt phát biểu, tặng quà cho giáo viên, học sinh của nhà trường. Ảnh: TRỌNG HẢI. 

 

Nhân dịp tới thăm Trường Tiểu học thị trấn Tà Lùng, hai Bộ trưởng đã tặng quà cho giáo viên, học sinh của nhà trường.

Hai Bộ trưởng và thành viên hai đoàn chụp ảnh chung cùng các thầy cô, học sinh nhà trường. Ảnh: TRỌNG HẢI.

 

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Tà Lùng tại lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước. Ảnh: TRỌNG HẢI. 

 

Theo Báo QĐND

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội