A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg và hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống đại dịch Covid-19

Nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng trong Cục Chính trị nhận thức sâu sắc, xây dựng động cơ, quyết tâm đúng đắn, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 25/8/2021, Cục Chính trị Quân khu ban hành Hướng dẫn số 1645/HD - CT về triển khai thực hiện chỉ thị 19/CT-TTg và phát động hưởng ứng, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống dịch Covid-19.

 

Đại tá Lương Thanh Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An.

           Để triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Chính trị Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để cụ thể hóa trong tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2021 - 2025, hằng năm và từng đợt thi đua cao điểm, đột kích. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau, Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 ở các cấp. Coi trọng xây dựng cả điển hình toàn diện và điển hình từng mặt, nhất là điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai. Gắn kết chặt chẽ khen thưởng với tuyên truyền; chú trọng khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tiễn của Cục Chính trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm 6 tháng, hằng năm và tổng kết giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở tất cả các cấp, gắn với sơ, tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng.

 

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 kiểm tra công tác tiếp nhận ủng hộ vật chất phòng, chống dịch cho các tỉnh thành phía Nam tại Bộ CHQS Nghệ An.

Với chủ đề Phong trào thi đua đặc biệt: Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Thời gian thi đua từ ngày 23/8/2021 đến khi kết thúc đợt, giai đoạn và cả chiến dịch.

Cục Chính trị Quân khu yêu cầu căn cứ tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua, khâu đột phá cho phù hợp. Trong đó, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên Cục Chính trị quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Công điện của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo và nội dung phát động Phong trào thi đua đặc biệt của Thường vụ QUTW, Bộ Quốc phòng và của Quân khu, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần chống dịch, như chống giặc, góp phần cùng cả nước phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu và địa phương. Chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp “5K + Vaccine”, thực hiện giãn cách xã hội, cách ly theo đúng quy định. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, lấy phòng dịch là chủ yếu; chăm lo bảo đảm tốt sức khỏe cán bộ, nhân viên, không để dịch xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, nhân viên. Đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình hay, hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương dũng cảm, người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được các cấp biểu dương, khen thưởng trong phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện truyền thông, làm lan tỏa sâu rộng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Chủ động, tích cực đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, hành vi sai trái, tiêu cực trong công tác phòng, chống dịch.

Cùng với thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; xây dựng các tổ chức vững mạnh, chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn… với quyết tâm năm sau phải tốt hơn năm trước, tháng sau phải tốt hơn tháng trước, ngày hôm sau phải tốt hơn ngày hôm trước.

Phóng viên Báo-Truyền hình Quân khu 4 tác nghiệp trong vùng dịch Covid-19.

Báo – Truyền hình Quân khu 4 mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng vũ trang Quân khu cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội