A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Chi đoàn cơ sở cơ quan Cục Chính trị Quân khu thành công tốt đẹp

Chiều ngày 28/4/2022, Chi đoàn cơ sở cơ quan Cục Chính trị, Bảo tàng, Nhà văn hóa và Xưởng in Quân khu đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2024. Thượng tá Lê Trường Thanh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Cục Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị gồm Viện Kiểm sát, tòa án Quân sự, Bảo tàng, Nhà văn hóa, Xưởng in; đại biểu đơn vị kết nghĩa Thành đoàn Thành phố Vinh và cán bộ, đoàn viên của các chi đoàn.

 

 

 

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ và Nhà di vật các Liệt sĩ.

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

 

Quang cảnh Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2019-2022, do yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, ảnh hưởng của dịch Covid-19, lực lượng đoàn viên ít, phân tán, ,nhiệm vụ chuyên môn khác nhau đội ngũ cán bộ đoàn kiêm nhiệm, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động chưa nhiều… Song với tinh thần nỗ lực và quyết tâm của tuổi trẻ, sự chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của cấp ủy, chi bộ; đội ngũ cán bộ, đoàn viên năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao. Chi đoàn đã quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Luôn bám sát nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoành, Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 báo cáo tại Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Công tác đoàn và phong trào thanh niên được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 đề ra.

 Chi đoàn thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Chuyên môn giỏi, rèn luyện nghiêm” nhằm xây dựng động cơ phấn đấu, tích cực hăng say trong luyện tập chuyên môn cho ĐVTN. Đẩy mạnh các phong trào thi đua của đoàn gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” bằng nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị; Ban Chấp hành Chi đoàn và các phân đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức và tham gia và đạt được thành tích cao trong các hội thi, hội thao như: Tham gia và đạt giải Nhì Hội trại kỷ chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 4 giai đoạn 2014 - 2019, tham gia Hội thi Vệ sinh An toàn lao động đạt giải Nhì; Giải Nhất Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp toàn quân… Tổ chức triển lãm tại chỗ, triển lãm lưu động với chủ đề: học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Biển đảo quê hương, tổ chức triển lãm giới thiệu sách về các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chiếu hàng trăm buổi phim phục vụ đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn Quân khu; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ trong LLVT Quân khu, đăng ký 3 đề tài khoa học, 2 sáng kiến được chứng nhận cấp Cục, đạt 1 giải thưởng Nguyễn Viết Xuân trong hoạt động nghiên cứu khoa học…Tham gia đầy đủ và trách nhiệm cao các đợt phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, nạn nhân chất độc da cam/điôxin.

Hằng năm, tổ chức bình xét phân tích chất lượng đoàn viên và tổ chức đoàn bảo đảm chặt chẽ nghiêm túc đúng quy trình thủ tục. Kết quả bình xét hàng năm chi đoàn luôn có 100% đoàn viên HTTNV, 30% đạt xuất sắc, được khen thưởng. Chi đoàn 3 năm liên tục được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng Cục Chính trị khen thưởng, có 11 lượt đoàn viên được khen thưởng. Chi đoàn làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, diễn đàn thanh niên nhân các sự kiện quan trọng của địa phương, cơ quan và đơn vị.

Thượng tá Phạm Phương Thành, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 4, đại diện cho lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tá Phạm Phương Thành, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 4, đại diện cho lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị ghi nhân, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn thời gian tới Ban Chấp hành Chi đoàn, cán bộ, đoàn viên đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ thi đua hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhiệm vụ chuyên môn, qua đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các ý kiến tham gia tại Đại hội.

 

 

 

Các đại biểu tiến hành bầu cử các nội dung tại Đại hội.

 

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

 

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, tại đại hội các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực; tập trung phân tích làm rõ những vấn đề còn tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Chi đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. 

 

Nhiệm kỳ 2022-2024, Chi đoàn cơ sở cơ quan Cục Chính trị Quân khu xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác đoàn, phong trào thanh niên, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyên môn, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, hiệu quả trong hoạt động phối kết hợp với đơn vị kết nghĩa, góp phần xây dựng đơn vị chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

 

Tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ cũ không trúng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 3 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Quân khu lần thứ X nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 2 đồng chí. Đồng chí Đại úy Đậu Đức Hào, được bầu làm Bí thư Chi đoàn cơ sở cơ quan Cục Chính trị Quân khu nhiệm kỳ 2022-2024.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội