Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang cách mạng Cu Ba thăm, làm việc tại Quân khu 4
Sáng ngày 5-12-2025, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức đón tiếp trọng thể đoàn đại biểu sĩ quan trẻ Bộ các lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng Cuba do đồng chí Đại tá Fernando Quivillet Loyola (Phét nan đô, Quy vơ lít, Lô Dô La), Chủ nhiệm Chính trị Quân khu miền Đông làm trưởng đoàn. đến thăm và làm việc tại Quân khu 4. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Đại tá An - gieo, Lu ít, Cờ - rút, Ga-xi-a, Tùy viên quân sự, quốc phòng Cu Ba tại Việt Nam và phu nhân Ya – li – lít, Cô– bát, Pe-rét; các đồng chí sĩ quan trẻ Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cu Ba; cơ quan Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đón Đoàn sĩ quan trẻ Cu Ba có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu; đại diện các cơ quan, phòng chức năng Quân khu.
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Fernando Quivillet Loyola, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu miền Đông Cu Ba cho biết: “Chúng tôi tự hào kỷ niệm 65 năm tình hữu nghị chân thành giữa hai dân tộc anh em; chúng tôi càng biết ơn hơn nữa tấm gương mà các bạn đã để lại trong chiến tranh về lòng dũng cảm, sự hy sinh, kiên trì và trí tuệ; biết ơn sự ủng hộ vô điều kiện mà các bạn dành cho chúng tôi trong những thời khắc khó khăn của đất nước. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều đó…”.
Đón tiếp, trao đổi với đoàn, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4, nhấn mạnh: “Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, nhân dân và LLVT Quân khu 4 mãi mãi khắc ghi hình ảnh Lãnh tụ Fidel Castro – người bạn lớn của dân tộc Việt Nam – đã đến thăm Vùng giải phóng Quảng Trị ngày 16/9/1973 và cất lên câu nói bất hủ: ‘Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình’. Đó không chỉ là lời thề son sắt, mà còn là biểu tượng vĩ đại của tình đồng chí, nghĩa anh em quốc tế trong sáng.”
Thiếu tướng Lê Văn Trung khẳng định, sau chuyến thăm lịch sử ấy, Cuba đã dành cho Quân khu 4 nhiều sự hỗ trợ mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc: xây dựng tuyến đường trải nhựa 6 km tại Cam Lộ – nơi đặt trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam; xây dựng Cầu treo Bến Tắt qua sông Bến Hải; xây dựng cầu sắt nối Quốc lộ 9 với Quốc lộ 14A – tuyến đường chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam. Đặc biệt, Cuba đã xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới với quy mô 450 giường – công trình mang đậm dấu ấn của tình đoàn kết thủy chung Việt Nam – Cuba.
“Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT Quân khu 4 luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị thiêng liêng ấy. Chúng tôi nguyện làm hết sức mình để tiếp tục thắt chặt, vun đắp và làm rạng rỡ hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba trong giai đoạn mới”, Thiếu tướng Lê Văn Trung nhấn mạnh.
Trong những năm gần đây, Quân khu 4 là địa bàn thường xuyên có hoạt động giao lưu, hợp tác với Cuba thông qua các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và các chuyến thăm của sĩ quan trẻ. Những trải nghiệm tại các địa danh lịch sử như quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay vùng đất Quảng Trị – nơi Chủ tịch Fidel Castro đã đến thăm – đều để lại dấu ấn sâu sắc, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa lực lượng vũ trang hai nước.
Thiếu tướng Lê Văn Trung cũng chia sẻ: “Trong giai đoạn nhân dân Cuba gặp nhiều khó khăn, lực lượng vũ trang và nhân dân Quân khu 4 luôn dành sự quan tâm, chia sẻ chân thành bằng nhiều hình thức hỗ trợ. Qua đó, quan hệ hợp tác giữa LLVT Quân khu 4 và lực lượng vũ trang Cuba ngày càng được củng cố, trở thành kênh giao lưu quan trọng, góp phần bồi đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Tình nghĩa Việt – Cuba, qua bao năm tháng thăng trầm, vẫn luôn sáng tỏ; bước chân người lính hai miền vẫn chung một nhịp, một niềm tin, tiếp nối truyền thống đoàn kết, thủy chung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đã dày công vun đắp”.
Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa quân đội hai nước.
Chuyến thăm và làm việc của Đoàn sĩ quan trẻ Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba tại Quân khu 4 tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Quân đội hai nước. Những hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm không chỉ góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin chiến lược giữa hai lực lượng vũ trang, mà còn tạo nền tảng quan trọng để thế hệ sĩ quan trẻ kế tục, phát huy và làm rạng rỡ thêm tình đoàn kết thủy chung Việt Nam – Cu Ba. Chuyến thăm đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo động lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.
Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG - LÊ THẮNG



