A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế

Ngày 21/02/2023, đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại tá Hà Văn Ái, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ trì đã tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế.

Quang cảnh buổi đối thoại.

 

Tại buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã bày tỏ ý kiến, tâm tư nguyện vọng của mình; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào các nội dung như: Dân chủ về quân sự trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, điều lệnh quản lý bộ đội; dân chủ về chính trị với việc thực hiện chế độ, chính sách, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên; dân chủ về kinh tế và đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của bộ đội, về hậu cần, kỹ thuật. Ngoài ra, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nghiên cứu lấy phiếu thăm dò bằng hình thức bỏ phiếu kín, với hình thức bỏ phiếu kín, người tham gia đối thoại có thể đóng góp nhiều ý kiến thiết thực hơn mà không phải e dè, né tránh vì sợ mất lòng. Những ý kiến đóng góp trực tiếp, bỏ phiếu kín được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu, giải đáp; đồng thời chỉ đạo tập trung xem xét, giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, nhân viên của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Có thể khẳng định, khi thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là đối thoại dân chủ là kênh để cấp ủy giám sát việc thực hiện công khai, công bằng các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn của cơ quan, đơn vị; phát hiện và đấu tranh những việc làm tiêu cực, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí. Đặc biệt, đối với đơn vị sử dụng hình thức bỏ phiếu kín đã tạo nên tính dân chủ rất cao trong góp ý trên tinh thần xây dựng, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, công tác quản lý, điều hành của chỉ huy; phát hiện, báo cáo những hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội... Từ đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tin, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội