A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 30/6/2022, Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 đã tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Đại tá Uông Đình Tân, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị.

 

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn phát biểu tại Hội nghị.

 

 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Đoàn KT-QP 337 đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn địa bàn trong mọi thời điểm. Chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” có chuyển biến tích cực. Phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Sở Chỉ huy Đoàn bộ mới bàn giao cho Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu đúng quy định; Tham mưu, triển khai thực hiện các công trình, dự án quốc phòng có hiệu quả; Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nền nếp, hiệu quả. Chỉ đạo và tổ chức rà soát, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên 6 tháng đầu năm 2022 chặt chẽ, nghiêm túc và chất lượng. Công tác hậu cần, kỹ thuật được đảm bảo. 6 tháng đầu năm 2022, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 là một trong những đơn vị dẫn đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu 4.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn, đồng thời đề xuất một số chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Đoàn KT-QP 337 xác định tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ nền nếp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức huấn luyện Dự bị động viên, diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp và 1 bên 2 cấp theo kế hoạch đã xác định. Tổ chức luyện tập đội tuyển và tham gia Hội thao TDTT năm 2022 do Quân khu tổ chức. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, không để xẩy ra vi phạm kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn lao động. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng. Tập trung chủ động rà soát, bổ sung các phương án phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn, chuẩn bị đầy đủ mọi phương tiện, lực lượng để sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có bão, lũ xảy ra. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất…

 

Tin, ảnh: VĂN THỜI

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội