Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:10
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Trị: Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Chiều ngày 23/2/2023, tại Sư đoàn 968, Quân khu 4, Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Trị (gồm 12 đơn vị: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Sư đoàn 968, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Trại giam Nghĩa An, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Hải đội 202 (Cảnh sát biển Vùng 2) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đại tá Lê Chiến Thắng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 và Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn KT-QP 337 đồng chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 968 và Đoàn KT-QP 337 đồng chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Theo đó, tại Hội nghị đã thông qua dự thảo nội dung ký kết, kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2023 và các ý kiến tham gia thảo luận, Khối Thi đua nội chính tỉnh Quảng Trị đã thống nhất và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023, với các nội dung: Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trưởng, chính sách, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị sát với điều kiện, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong Khối; tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị trong Khối thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... không có cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội phải truy cứu trách nhiệm hình sự, tỷ lệ kỷ luật thông thường dưới 0,1%...

Đại biểu các đơn vị phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Đại diện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

 

Với khí thế mới, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua nội chính đã cam kết tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội