A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xưởng 467 tổ chức thành công Đại hội Hội đồng Quân nhân nhiệm kỳ 2021 - 2023

Chiều ngày 20/12/2021, khối cơ quan Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4) đã tổ chức Đại hội toàn thể quân nhân nhiệm kỳ 2021 - 2023. Đây là Đại hội được Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Cục Kỹ thuật chọn làm trước để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong toàn Cục. Tham dự Đại hội có Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật; đại biểu Phòng Tham mưu; đại biểu các đơn vị Kho K1, Kho K2, Kho K3, Kho KX5, Xưởng 41 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan Xưởng 467.

Quang cảnh Đại hội.

 

Tại Đại hội các quân nhân đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc có chất lượng và tính xây dựng cao. Trên cơ sở phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, Đại hội đã đề ra chủ trương, phương hướng, biện pháp phát huy dân chủ trong nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tá Đặng Đình Danh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xưởng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội của Hội đồng quân nhân; các ý kiến phát biểu trong Đại hội đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của từng quân nhân. Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đồng chí Giám đốc Xưởng đề nghị Hội đồng quân nhân thực hiện tốt một số nội dung như: Đẩy mạnh học tập nâng cao nhận thức của các quân nhân về Quy chế dân chủ cơ sở; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Quân nhân, nhất là phát huy được quyền dân chủ trên 3 mặt: Quân sự - Chuyên môn, Chính trị, Kinh tế - đời sống; toàn cơ quan đoàn kết, chủ động, sáng tạo phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực, khả năng tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Xưởng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt dân chủ trong toàn đơn vị.

Hội đồng Quân nhân nhiệm kỳ 2021 - 2023 ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã bầu Hội đồng Quân nhân nhiệm kỳ 2021 - 2023 gồm 5 đồng chí. Thiếu tá Phan Văn Quang, Phó Giám đốc Xưởng được bầu làm chủ tịch Hội đồng Quân nhân. Với tinh thần "Dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm" Đại hội Quân nhân khối cơ quan Xưởng 467 nhiệm kỳ 2021 - 2023 đã thành công tốt đẹp, khẳng định được tinh thần, trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cả về ý chí và hành động trong tập thể quân nhân, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Xưởng vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: AN VƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội