A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thừa Thiên Huế tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 14/7/2021, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ xuất quân đoàn y tế chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh đã đến dự, động viên và tiễn Đoàn lên đường làm nhiệm vụ.

Theo đó, đoàn công của tỉnh Thừa Thiên Huế lên đường chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam lần này gồm 127 y bác sĩ, tình nguyện viên thuộc các đơn vị Sở y tế tỉnh, trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Trung ương Huế. Dự kiến đợt chi viện này sẽ kéo dài khoảng 1 tháng, tuy nhiên, đoàn công tác sẽ nỗ lực trên tinh thần hết dịch mới trở về địa phương. Được biết, lực lượng Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có các đợt ra quân chi viện công tác PCD Covid-19 tại các địa phương khác, như: thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bắc Giang, Quảng Ngãi, Phú Yên và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa, động viên Đoàn công tác.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chụp hình lưu niệm với các thành viên đoàn công tác.

 

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra và quyết định sẵn sàng kích hoạt thêm hai khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Khu ký túc xá trường Bia thuộc Đại học Huế. Theo báo cáo của các đơn vị, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh có 160 phòng và tại ký túc xá trường Bia có 547 phòng, hai cơ sở này có thể đón tối đa khoảng gần 3.000 công dân về cách ly tập trung.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh.

 

Đoàn kiểm tra tại Ký túc xá Trường Bia, thuộc Đại học Huế.

 

Sau khi trực tiếp kiểm tra các phòng ở và các khu vực bảo đảm, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhất trí trước mắt sẽ trưng dụng 2 cơ sở này để cách ly tập trung công dân. Đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng thành lập Khung cách ly, huy động cán bộ, chiến sĩ khẩn trương chuẩn bị tốt mọi mặt; bảo đảm nơi ăn, nghỉ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng thiết yếu nhanh nhất, tốt nhất để sẵn sàng đón công dân về cách ly ngay trong chiều ngày 14/7/2021.

Theo Thượng tá Ngô Nam Cường, hiện có khoảng 2.000 phòng ở các cơ sở sẵn sàng đưa vào sử dụng để đón công dân; nếu nhu cầu cao hơn, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh trưng dụng thêm các cơ sở khác. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã có kế hoạch thành lập các Khung cách ly, công tác chuẩn bị tiếp đón, bảo đảm vật chất trang thiết bị, phục vụ hậu cần đã được chuẩn bị chu đáo.

                                                                                 Tin, ảnh: LÊ SÁU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội