Tỉnh Thừa Thiên Huế: Trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ
Ngày 20/5/2022, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm, quy tập mùa khô năm 2021 - 2022.
Dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, có đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 – Cơ quan Thường trực Ban Công tác đặc biệt Chính phủ; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó tham mưu trưởng Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; Đại biểu Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Salavan, Sekong nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào; Đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mùa khô 2021 - 2022, mặc dù chịu tác động ảnh hưởng rất lớn bởi dịch Covid-19, nhưng được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền và Nhân dân Lào, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh về nước, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, có 13 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Salavan và 03 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Sekong.
Phát biểu tại Lễ truy điệu, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương vô hạn và biết ơn đối tới các liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương vì nền hòa bình, độc lập, vì tình đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến toàn thể đồng bào và Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các Bộ tộc Lào của tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông đã quan tâm giúp đỡ cho việc tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hồi hương hài cốt liệt sĩ về nước… Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, các liệt sĩ mãi mãi là những tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế cao cả. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng Nhân dân địa phương đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, nguyện phấn đầu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Sau Lễ truy điệu, các đại biểu tiễn đưa các hài cốt các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận