A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác Tòa án năm 2023

Chiều ngày 05/01/2023, Tòa án Quân sự Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tòa án năm 2022, triển khai công tác Tòa án năm 2023. Dự, chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Hoàng Hữu Quý, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Tham dự Hội nghị có đại biểu: Phòng Tổ chức cán bộ Tòa án Quân sự Trung ương, Phòng Kế hoạch Tổng hợp Cục Chính trị Quân khu 4, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu, Phòng Điều tra hình sự Quân khu, Phòng Thi hành án Quân khu, Trại tạm giam. Đại tá Đặng Văn Phượng, Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Đại tá Hoàng Hữu Quý, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, năm 2022, Tòa án Quân sự hai cấp Quân khu 4 đã bám sát kế hoạch, triển khai đều trên các mặt công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, một số nội dung hoàn thành xuất sắc. Công tác giải quyết án được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai, sót người, lọt tội. Công tác tuyên truyền pháp luật được chú trọng, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng ngành được triển khai và thực hiện tốt trên các nội dung chính là quản lý, điều hành; công tác cán bộ, công tác bảo đảm và hành chính quân sự, đề cao kỷ luật, kỷ cương, bản lĩnh và ý thức, trách nhiệm. Thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, hướng dẫn của trên; duy trì nghiêm túc các chế độ xây dựng nền nếp chính quy; hưởng ứng tích cực phong trào thi đua...

Đại tá Đặng Văn Phượng, Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2022, Tòa án Quân sự Quân khu có 4 lượt tập thể, 16 cá nhân được các cấp khen thưởng, 2 tổ chức Đảng được Đảng ủy Quân khu khen thưởng. Trong đó, Tòa án Quân sự Quân khu được Tòa án Nhân dân tối cao tặng Bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng; 1 đồng chí được Tòa án Nhân dân tối cao tặng Bằng khen, 3 đồng chí được Tòa án Quân sự Trung ương tặng Giấy khen...

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp triển khai thực hiện công tác Tòa án năm 2023.

Trung tá Trần Đình Thắng, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu báo cáo Tổng kết công tác Tòa án năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Thừa ủy quyền, Đại tá Hoàng Hữu Quý, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương trao khen thưởng của Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Quân sự Trung ương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.
Thừa ủy quyền, Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao khen thưởng của Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Chính trị  tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội