Thứ năm, 28/03/2024 - 22:28
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Toàn quân bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ

Sáng 21/12/2022, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật (CTKT) năm 2022. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, năm 2022, ngành kỹ thuật toàn quân đã quán triệt triển khai tốt nhiệm vụ CTKT; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ trang bị kỹ thuật (TBKT) cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn... duy trì hệ số kỹ thuật của TBKT theo quy định. 

Toàn quân bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận Hội nghị. 

 

Nổi bật là đã tham mưu, đề xuất xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, các văn bản pháp quy ngành kỹ thuật và xây dựng lực lượng kỹ thuật phù hợp với các chiến lược và chủ trương xây dựng quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các nghị quyết về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam.

Toàn quân bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ
Các đại biểu dự Hội nghị công tác kỹ thuật toàn quân. 

 

Ngành kỹ thuật các đơn vị trong toàn quân đã làm tốt công tác bảo đảm TBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, triển lãm Quốc phòng, quốc tế năm 2022 và các nhiệm vụ khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển, bổ sung TBKT cho đơn vị theo biểu tổ chức biên chế mới; phối hợp với Tổng cục Hậu cần xây dựng văn kiện hậu cần-kỹ thuật cấp chiến thuật; tham mưu, chỉ đạo các đơn vị toàn quân đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án bảo đảm kỹ thuật.

Thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382; Kiểm tra toàn diện CTKT đối với Quân đoàn 1, Quân khu 9, Binh chủng Đặc công; tổ chức các hội thi về kỹ thuật như: Hội thi Chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn giỏi toàn quân; hội thi kỹ thuật Tăng thiết giáp toàn quân; các hội nghị về công tác kỹ thuật... Hoàn thành kế hoạch thu hồi, cấp đổi, đồng bộ vũ khí, khí tài, đạn dược cho các sư đoàn bộ binh đủ quân; tổng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí-đạn toàn quân. Báo cáo Bộ Tổng Tham mưu kết quả triển khai thí điểm thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn vũ khí, đạn sẵn sàng chiến đấu.

Toàn quân bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ
Quang cảnh Hội nghị.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương và ghi nhận những thành tích mà ngành kỹ thuật toàn quân đã đạt được trong năm qua. Đồng chí lưu ý, năm 2023 ngành kỹ thuật cần tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật để hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn; tập trung phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng làm tốt công tác chuyển giao công nghệ, kỹ thuật để bảo đảm chủ động về công tác kỹ thuật và vũ khí trang bị; quan tâm triển khai việc nâng cao chất lượng khối nhà máy cấp chiến lược, nâng cấp cơ sở sửa chữa, đầu tư, nâng cao năng lực các nhà máy để bảo đảm tốt công tác duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa; bảo đảm tốt công tác an toàn cho hệ thống kho tàng, vật tư kỹ thuật; chú trọng huấn luyện kỹ thuật, đặc biệt là công tác đào tạo và đào tạo lại để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận nhanh, làm chủ vũ khí trang bị, khí tài mới; tập trung các nguồn lực bảo đảm cho công tác kỹ thuật... Ngành kỹ thuật toàn quân cần tiếp tục nêu cao quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm mới 2023.

Tin, ảnh: CẨM THANH

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/toan-quan-bao-dam-tot-cong-tac-ky-thuat-cho-cac-nhiem-vu-714476


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội