Thứ sáu, 29/03/2024 - 17:22
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng cục Hậu cần phúc tra kết quả xây dựng “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt" tại Trung đoàn 335

Trong 2 ngày 4-5/5/2022, đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần do Đại tá Hoàng Long Anh, Phó Cục trưởng Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) làm trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra kết quả xây dựng “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt" giai đoạn 2016-2022 tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4. Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Cục Hậu cần Quân khu, Sư đoàn 324.

Đoàn công tác tham quan các sản phẩm tăng gia sản xuất của Trung đoàn.

 

Đoàn công tác tham quan gian trưng bày các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của ngành Hậu cần Trung đoàn.

 

Báo cáo với đoàn công tác về kết quả xây dựng “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt" giai đoạn 2016-2022, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 335, cho biết: Là đơn vị đóng quân trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An, thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, nguồn nước khan hiếm, chủ yếu là đồi núi đá vôi, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, bên cạnh đó, doanh trại, cơ sở hạ tầng quân nhu được xây dựng lâu năm, nhiều hạng mục xuống cấp; đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa nên các mặt hàng vật chất quân nhu khan hiếm, tác động lớn đến công tác quân nhu của đơn vị.

Song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Cục Hậu cần Quân khu, các ban ngành chức năng cơ quan Hậu cần Quân khu, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324, Trung đoàn 335 đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành hậu cần Trung đoàn 335 triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung, tiêu chí về nội dung xây dựng “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt". 

Sau 2 ngày tiến hành phúc tra toàn diện trên 5 nội dung, 60 tiêu chí, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đơn vị. Qua phúc tra cho thấy, phong trào thi đua xây dựng "Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của Trung đoàn 335 đã phát huy truyền thống tự lực, tự cường và thế mạnh tại chỗ. Đơn vị đã chú trọng công tác quy hoạch, trong đó tập trung đầu tư củng cố vườn - ao - chuồng theo hướng “3 xanh”, “5 cơ bản”.

Đoàn công tác tham quan, kiểm tra công tác tăng gia của các đơn vị thuộc Trung đoàn.

 

Đại tá Hoàng Long Anh, Phó Cục trưởng Cục Quân nhu, Trưởng đoàn công tác tham quan mô hình nuôi ếch của Trung đoàn.

 

 

Đại tá Hoàng Long Anh kiểm tra nhà bếp Tiểu đoàn Bộ binh 4.

 

Đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo quân trang cho bộ đội của Tiểu đoàn Bộ binh 5.

 

Từ năm 2016 đến nay, Trung đoàn đã đầu t­ư hơn 2,3 tỷ đồng, huy động hàng vạn ngày công của bộ đội để cải tạo nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng tăng gia sản xuất. Luôn duy trì thường xuyên đàn lợn từ 900 - 1.000 con (bình quân 2 ng­ười/1 đầu lợn), lợn nái sinh sản 40-50 con, đàn gia cầm 12.000 - 14.000 con, đàn bò 120-150 con, dê 200-250 con, ếch 8.000-10.000, ốc bươu 30.000 con. Lợi nhuận thu từ tăng gia sản xuất hng năm đều đạt trên 1.600.000đ/ người; sản phẩm tăng gia sản xuất, chế biến, giết mổ đưa vào bếp ăn thấp hơn giá thị trường cùng thời điểm 5-10%, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội. 

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế và đề nghị Trung đoàn 335 tổ chức khắc phục trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững và phát triển các mô hình tăng gia sản xuất trong toàn Trung đoàn theo h­ướng chuyên canh, luân canh và đa dạng sản phẩm. Từng bư­ớc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế, có chiều sâu thiết thực. Th­ường xuyên làm tốt công tác khai thác tạo nguồn, duy trì hoạt động hiệu quả trạm chế biến, giết mổ tập trung, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong cải tiến chế biến món ăn ở các đơn vị. Tiếp tục xây dựng ngành quân nhu Trung đoàn chính quy, mẫu mực, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác hậu cần tại đơn vị.

Tin, ảnh: HÀ HỮU TÂN


Tác giả: Hà Hữu Tân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội