A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán 2023

Chiều ngày 30/3/2023, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BL, GLTM & HG) dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán 2023, bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân khu 4. Tham dự tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân khu có các đồng chí trong Ban chỉ đạo 1389 của Quân khu.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 83/CT-BQP của Bộ Quốc phòng nghiêm túc, sát với tình hình thực tế ở từng địa bàn; tổ chức sử dụng lực lượng hợp lý, công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội được nâng lên, nhất là phối hợp đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người; chống BL, GLTM & HG. 

Toàn cảnh tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân khu 4.

 

Chỉ huy các đơn vị chức năng tích cực đổi mới phương thức hoạt động, cách đánh linh hoạt, phù hợp, hiệu quả đối với các loại tội phạm, xác lập đấu tranh nhiều chuyên án, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có quy mô, số lượng lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia, từ nước ngoài vào Việt Nam, thu giữ tang vật với số lượng lớn; điều tra, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu xăng dầu, pháo, thuốc lá..., ngăn chặn kịp thời hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; quá trình bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính, khởi tố điều tra chặt chẽ, đúng pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên các tuyến biên giới, vùng biển…

Quân khu 4 là địa bàn trọng điểm về buôn lậu, buôn bán ma tuý, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, nhất là trên tuyến biên giới tội phạm buôn lậu thường hoạt động bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Xác định tình hình đó, sau khi nhận được Chỉ thị số 83/CT-BQP ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo triển khai, ban hành Kế hoạch số 3053/KH- QK ngày 23/11/2022 về triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống BL, GLTM & HG dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (thời gian từ 01/12/2022 đến 28/2/2023); chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình).

 

Bộ Tư lệnh Quân khu thành lập các đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn, công tác chuẩn bị phục vụ tết Nguyên đán Quý Mão kết hợp với kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những thiếu sót, lệch lạc. Tập trung vào các địa phương, đơn vị nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng có cảng biển, cửa khẩu đi qua, vùng nhạy cảm, phức tạp, điểm nóng.

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, chế độ quy định của đơn vị; xác định phòng, chống tội phạm; chống BL, GLTM & HG là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng góp phần ổn định tình hình, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân khu 4. 

 

Các đồng chí trong Ban chỉ đạo 1389 của Quân khu dự Hội nghị.

 

Các đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền và vận động Nhân dân, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, nắm chắc các quy định, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống BL, GLTM & HG; không tiếp tay cho bọn tội phạm, bọn buôn lậu... nhất là các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Các cơ quan, đơn vị không có cá nhân, tổ chức xảy ra tội phạm, vi phạm về buôn bán ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, giải pháp thực hiện tốt công tác đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người; chống BL, GLTM & HG trong thời gian tới. Đặc biệt, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người; chống BL, GLTM & HG; nhất là bảo đảm vật chất trang bị cho cán bộ, chiến sĩ và khen thưởng kịp thời, thích đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ…

Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người; chống BL, GLTM & HG.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội