A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác kỹ thuật năm 2022

Chiều ngày 30/12/2021, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị trực tuyển tổng kết công tác kỹ thuật năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu Cục Chính trị, Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng các phòng, ban thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu 4, các cơ quan, đơn vị tại 13 điểm cầu trong Quân khu 4.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2021, mặc dù chịu tác động ảnh hưởng nhiều của thiên tai, dịch bệnh, song ngành Kỹ thuật Quân khu đã quán triệt, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác kỹ thuật theo đúng Chỉ lệnh công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, có chất lượng tốt  vũ khí, trang bị kỹ thuật (VTTBKT) cho nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật năm 2021 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỹ thuật có sự tiến bộ vững chắc, nổi bật là ngành kỹ thuật đã tập trung bảo đảm kịp thời, đầy đủ VKTBKT, đúng chủng loại, chất lượng tốt, đồng bộ cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT theo kế hoạch và chu kỳ. Các đơn vị tích cực, chủ động xây dựng, củng cố cơ sở kỹ thuật. Hệ thống kho tàng, trạm xưởng được quan tâm củng cố nâng cấp. Công tác bảo đảm an toàn kho tàng, vũ khí trang bị được thực hiện nghiêm  túc, chặt chẽ.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị.

 

Công tác huấn luyện năm 2021 được triển khai đúng kế hoạch. Phong trào sáng kiến, cải tiến trang bị kỹ thuật được đẩy mạnh. Các quan, đơn vị có 190 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Hội đồng Khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự Quân khu xét và công nhận 37 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có chất lượng.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược; quản lý, sử dụng tốt vũ khí đạn SSCĐ; chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng quốc phòng. Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50. Tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu ban hành, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1467/CT-QK ngày 17/6/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy cơ quan, cơ sở kỹ thuật và thực hiện chế độ, nền nếp chính quy công tác kỹ thuật năm 2021 và những năm tiếp theo.…

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Năm 2022, ngành Kỹ thuật Quân khu 4 tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; tập trung bảo đảm kịp thời VKTB cho các đơn vị đúng về chủng loại, đủ về số lượng, đồng bộ, chất lượng tốt, vững chắc cho các nhiệm vụ, nhất là các đơn vị SSCĐ, diễn tập, hội thao – hội thi, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Bộ CHQS các tỉnh phối hợp bảo đảm VKTBKT cho bộ đội biên phòng. Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch về củng cố, nâng cấp cơ sở kỹ thuật; tổ chức huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng đúng nội dung, đủ thời gian, có chất lượng. Duy trì nghiêm nền nếp chính quy cơ quan, cơ sở kỹ thuật các cấp; tiếp tục xây dựng chính quy ngành kỹ thuật theo Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng…

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội