A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung đoàn 335: Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 30/9/2021, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2019-2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023”.

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, 3 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. giai đoạn 2019 - 2023” (Đề án) bằng các chủ trương, giải pháp đồng bộ và quyết liệt, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật là, kịp thời ban hành các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Đề án sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Nghị quyết lãnh đạo năm, thường kỳ đều xác định nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu và các biện pháp lãnh đạo thực hiện nâng cao công tác giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có nội dung triển khai thực hiện Đề án.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung đoàn hoạt động có nền nếp, hiệu quả, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp để Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục pháp luật nói chung và triển khai thực hiện Đề án nói riêng. Hằng năm, Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân về biển, đảo Việt Nam, kết quả thực thi pháp luật Việt Nam trên biển, Luật cảnh sát biển...

Đội ngũ cán bộ chính trị các cấp tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các thiết chế văn hóa, nâng cao nhận thức thực hiện Đề án cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ, nhóm phòng Hồ Chí Minh trong tuyên truyền thực hiện Đề án cũng như cung cấp, đáp ứng các loại sách, báo, tài liệu liên quan đến biển đảo, Luật Cảnh sát biển, Đề án cho bộ đội nghiên cứu, tìm hiểu. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Luật Cảnh sát biển Việt Nam; làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho Nhân dân trên địa bàn đóng quân cũng như địa bàn tiến hành công tác dân vận.

Thời gian tới, Trung đoàn 335 xác định tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục và triển khai tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thường xuyên của các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và các cơ quan, đơn vị trong toàn Trung đoàn. Làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đề án; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, cùng với các lực lượng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội