Trường Quân sự Quân khu 4: Đổi mới việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống sang “Quản trị tư tưởng”
Chiều 9/7/2026, Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Nhà trường. Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, thi đua, dân vận, chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được duy trì nền nếp; tình hình tư tưởng của cán bộ, giáo viên, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ ổn định, đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.
.jpg)
.jpg)

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong thời gian tới. Nhiều ý kiến tập trung trao đổi kinh nghiệm về nắm, quản lý và định hướng tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị trong xây dựng môi trường văn hóa, sư phạm lành mạnh.
Một trong những nội dung nổi bật được hội nghị xác định là triển khai chủ trương đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống sang “Quản trị tư tưởng” theo tinh thần chỉ đạo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm.
Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định “Quản trị tư tưởng” được triển khai trên ba trụ cột gồm quản trị nhận thức, quản trị niềm tin và quản trị hành vi; đồng thời thực hiện quy trình khép kín từ thu thập thông tin, phân tích, dự báo, điều hướng đến đánh giá, điều chỉnh. Nhà trường chuyển mạnh từ phương thức quản lý tư tưởng theo hướng xử lý khi vụ việc phát sinh sang chủ động nhận diện sớm, dự báo xa, can thiệp kịp thời, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và định hướng hành vi làm mục tiêu xuyên suốt. Đặc biệt, Nhà trường cũng từng bước ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số phục vụ công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý và bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Nhà trường.
.jpg)
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tập trung nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT gắn với thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới phương pháp nắm, quản lý và định hướng tư tưởng theo phương châm “nhận diện sớm - dự báo xa - hành động trước”; xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị có năng lực quản trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà trường “Chính quy, mẫu mực, thông minh, hiện đại”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Tin, ảnh: TRẦN VY



