A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023, sáng ngày 18/11/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã tổ chức khai mạc khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2023. Trung tá Võ Hồng Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự, phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Thuận phát biểu khai mạc.
Các đại biểu dự khai mạc.

 

Để công tác khám sơ tuyển được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, Hội đồng NVQS xã Nghi Thuận đã chỉ đạo, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động và thông báo tới các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS; vận động các gia đình động viên con em đến khám sơ tuyển; tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hiểu rõ về Luật, tham gia khám tuyển đầy đủ và nghiêm túc, bảo đảm công bằng, đúng luật và đúng đối tượng.

Trung tá Võ Hồng Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc phát biểu tại khai mạc.
Quang cảnh khai mạc.

 

Do làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, 88 thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ đã có mặt đông đủ, tham gia khám sơ tuyển các yêu cầu về chiều cao, cân nặng, huyết áp, ngoại khoa, da liễu, thị lực, thính giác, răng hàm mặt…

 
 
 
 
Một số hình ảnh tại buổi khám sơ tuyển tại xã Nghi Thuận.
Trung tá Võ Hồng Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc trao đổi cùng lãnh đạo địa phương về công tác sơ khám tuyển.

 

Sáng cùng ngày, Hội đồng NVQS xã Nghi Hoa và Nghi Phương (Nghi Lộc) cũng tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở địa phương. Công tác khám sơ tuyển đều được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội