Thứ ba, 16/04/2024 - 18:30
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Xuân Quý Mão - 2023

Chiều 7/3/2023, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023. Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
    Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.
    Cùng dự có đại biểu lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cơ quan báo chí Trung ương và Quân đội...

 

 

Quang cảnh buổi gặp mặt.

 

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt.

 

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự gặp mặt.

 

 

Các đại biểu dự gặp mặt.

 

Thông tin kết quả công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nêu rõ: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao; Hội Nhà báo Việt Nam; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; năm 2022, công tác báo chí trong quân đội tiếp tục đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.
    Nổi bật là, Tổng cục Chính trị đã tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền các sự kiện, hoạt động quân sự, quốc phòng; tuyên truyền về Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam trên tất cả các loại hình báo chí bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đạt hiệu ứng truyền thông tốt. Công tác tuyên truyền báo chí tiếp tục có đóng góp quan trọng trong tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, về xây dựng Quân đội nhân dân trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin, định hướng dư luận; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; sự ủng hộ của bạn bè, cộng đồng quốc tế trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao uy tín của đất nước, QĐND Việt Nam.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

 

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn tiến hành công tác tổ chức.


    Công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng tuyên truyền báo chí tiếp tục được duy trì nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả. Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao triển khai Đề án của Chính phủ về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; các đề án, kế hoạch tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới; xây dựng Chiến lược Thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền báo chí về cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine và các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng...
    Tổng cục Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật ở khu vực Miền Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và khu vực Miền Trung Tây Nguyên; phối hợp tổ chức chương trình truyền thông Lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu kiến thức biển, đảo Việt Nam với chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng”; Lễ trao giải ảnh nghệ thuật với chủ đề “Một dải biên cương” đạt hiệu ứng truyền thông rất tốt, được dư luận đánh giá cao.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. 

 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị trong chỉ đạo, định hướng báo chí tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng...
    Toàn quân chấp hành nghiêm các thông tư quy định về quản lý báo chí, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; tuyên truyền về Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo của Việt Nam. Tổng cục Chính trị tham mưu với Bộ Quốc phòng ban hành thông tư quy định về tuyên truyền đối ngoại quốc phòng; góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác báo chí; bảo đảm hoạt động báo chí trong toàn quân có nền nếp, đúng pháp luật, chất lượng, hiệu quả và định hướng chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì gặp mặt.

 

Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự gặp mặt.

 

Thực hiện tốt các chương trình phối hợp tuyên truyền và tạo điều kiện cho phóng viên báo chí đến cơ quan, đơn vị quân đội. Những tháng đầu năm 2022, khi đại dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, cuộc sống xã hội trở lại trạng thái bình thường; các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai các chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, QĐND Việt Nam trên tất cả các loại hình, ấn phẩm báo chí.
    Ở cấp toàn quân, năm 2022, Cục Tuyên huấn đã liên hệ, phối hợp, tạo điều kiện cho hơn 3.000 lượt phóng viên trong nước; 150 lượt phóng viên báo chí quốc tế tham dự, đưa tin các sự kiện, hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Ở cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, đa số các cơ quan, đơn vị đã luôn tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên các cơ quan báo chí đưa tin, tuyên truyền về kết quả các hoạt động tiêu biểu của cơ quan, đơn vị mình; tiêu biểu là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tiếp nhận, tạo điều kiện cho 300 đoàn/625 lượt phóng viên; Quân chủng Hải quân tiếp nhận, điều kiện cho 1.200 lượt phóng viên (riêng dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, tổ chức cho 252 lượt phóng viên đi tác nghiệp tại Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo); Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận giới thiệu hơn 300 lượt phóng viên báo chí đến đơn vị đưa tin, tuyên truyền...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu.

 

    Trong năm 2022, các cơ quan báo chí chủ chốt của Trung ương, báo chí của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng tăng thời lượng, tuyên truyền đậm nét các hội nghị quan trọng của Quân ủy Trung ương, các hoạt động tiêu biểu của Lãnh đạo Bộ Quốc phòng; hơn 120 sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng ở tất cả các cấp; tuyên truyền đậm nét về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7, Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất; Giải Bắn súng Quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 10... 
    Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tăng thời lượng các chương trình tuyên truyền chuyên đề; làm nổi bật hơn hình ảnh, truyền thống, bản chất tốt đẹp của QĐND Việt Nam, của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới; nhất là trong giúp đỡ nhân dân phòng, chống đại dịch Covid-19; giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; về tinh thần, trách nhiệm, hoạt động sẵn sàng chiến đấu của bộ đội trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên Đán.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì gặp mặt.


    

Các đại biểu dự gặp mặt.

 

Nhiều phóng viên báo chí đã không quản ngại khó khăn, vất vả, với trách nhiệm cao đối với quân đội, tình cảm, tình yêu đối với bộ đội; đã luôn luôn theo dõi, đồng hành đưa tin, tuyên truyền và sáng tạo xây dựng các tuyến tin, bài, chương trình chuyên đề phản ánh các hoạt động của Quân đội có sức lan tỏa lớn, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và bạn đọc đánh giá cao.
    Năm 2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 32 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tuyên truyền về QĐND Việt Nam.
    Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong quân đội tạo điều kiện cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác để các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gương người tốt, việc tốt trong quân đội; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các bên sẽ phối hợp hiệu quả hơn trong việc xử lý, định hướng thông tin, tuyên truyền về các sự việc, góp phần định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí dự gặp mặt.


    Đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn trong thời gian tới, những nội dung, thời lượng tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc sẽ được ưu tiên tăng cường, đưa thông tin đi vào chiều sâu, ở tầm cao hơn và có tính thuyết phục hơn. Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở tầm nhìn chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, qua đó góp phần định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận về những tư duy mới trong thực hiện nhiệm vụ; bồi dưỡng lý tưởng, lẽ sống, tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn các cơ quan Trung ương, nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ chốt của Trung ương đã luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ, chỉ đạo báo chí đồng hành, đưa tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội Nhân dân trong tình hình mới.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.


    Theo Đại tướng Phan Văn Giang, năm 2023, là năm bản lề toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Bộ Quốc phòng xác định là “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; là năm triển khai các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, vì vậy, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao trong việc xử lý, định hướng thông tin, tuyên truyền về các sự việc phức tạp, góp phần định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo vệ hình ảnh, uy tín của quân đội, của Bộ đội Cụ Hồ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả đó sẽ trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
    Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan báo chí của Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền toàn diện, chuyên sâu hơn nữa về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội. Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hoạt động xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi tới các nữ nhà báo, phóng viên tham dự gặp mặt lời chúc xinh đẹp, hạnh phúc, thành đạt và những điều tốt đẹp nhất; luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội