A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng hành trình về nguồn tri ân tại Quân khu 4

Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), trong 2 ngày 19-20/12/2022, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tổ chức hành trình về nguồn tri ân tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn Quân khu. Tham gia Đoàn công tác có Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng, cơ quan Quân khu 4, Bộ CHQS các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An.

Tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Tại đây, Đoàn công tác đã dành phút tưởng niệm, tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

 

 

 

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương, thỉnh chuông tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

 

Tại tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác thành kính dâng hương, đặt vòng hoa trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến. Trước anh linh của Đại tướng, Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của người Anh cả Quân đội Nhân dân Việt Nam; nguyện tiếp tục học tập và noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời và tinh thần cách mạng kiên trung của Đại tướng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, quyết tâm xây dựng Quân đội ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

 

 

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.

 

 

 

 

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.

 

Tiếp nối hành trình về nguồn tri ân tại tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, nơi yên nghỉ của gần 11.000 cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đoàn công tác kính cẩn, trang nghiêm tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của những người con bất tử đã ngã xuống trên đất nước Triệu Voi, góp phần vun đắp, bảo vệ, phát triển tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội