A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng: Gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác năm 2020

Sáng 12/ 01/2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác năm 2020 bằng hình thức trực tuyến tại 09 điểm cầu: Hội trường Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh các Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Toàn cảnh buổi Gặp mặt tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí Thư Trung ương Đảng; Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam và hơn 1.400 đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tại địa bàn Hà Nội, Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9.

Các đại biểu tham dự buổi Gặp mặt tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu cùng các đại biểu là cán bộ cao cấp Quân đội đang nghi hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu. 

Tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm thể hiện truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của “Bộ đội Cụ Hồ”; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với đội ngũ cán bộ cao cấp của Quân đội qua các thời kỳ; khẳng định tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của các thế hệ cán bộ cao cấp Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội hiện nay. Thông qua buổi gặp mặt là dịp để đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thông báo tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kết quả tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; những thành tựu nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ xây dựng Quân đội những năm tới; đặc biệt là công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội Nhân dân, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; trong mọi gian khó, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu giúp Nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Khẳng định chức năng đội quân công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định năm 2020 là năm cuối khép lại thập niên thứ 2 của Thế kỷ 21 và nhiệm kỳ 5 năm (2015 - 2020) của Đại hội Đảng bộ các cấp, để lại nhiều dấu ấn, thành tựu nổi bật trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức đối với thế giới và Việt Nam. Năm 2020, Quân đội nhiều lần vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự, phát biểu chỉ đạo rất tâm huyết, đánh giá rất cao vai trò, vị thế, bản chất truyền thống anh hùng và danh hiệu thiêng liêng, cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội ta; thể hiện sự quan tâm, tin tưởng đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giành cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để cán bộ, chiến sĩ toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn trân trọng, đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và  bảo vệ Tổ quốc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác vẫn luôn là lực lượng chính trị quan trọng, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; là nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý báu về đấu tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân; đồng thời là những tấm gương sáng để các thế hệ  cán bộ, chiến sĩ tiếp bước noi theo. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn mong muốn các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đầu Xuân mới tới gia đình và toàn thể các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG - DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội