Thứ sáu, 29/03/2024 - 14:56
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc Phòng Tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng: Tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 15/8/2019  tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Thị Hà, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội; Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục công nghiệp quốc phòng, Tổng cục 2 và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đoàn đại biểu Quân khu 4 tham gia hội nghị có Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Quân khu, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng 3 tập thể gồm (Bộ CHQS Quảng Bình; Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206; Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng) và 4 cá nhân (Thượng tá Nghiêm Việt Đức, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường Quân sự Quân khu; Trung tá Đào Xuân Hùng, Trưởng ban Tổ chức Bộ CHQS Hà Tĩnh; Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài, nhân viên Tài chính Ban CHQS Đồng Hới, Quảng Bình và Đại úy Lê Văn Phương, Trợ lý Chính trị Phòng Tham mưu Bộ CHQS Quảng Trị) được tôn vinh tại hội nghị lần này.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện CVĐ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT khẳng định: Sau 5 năm thực hiện, CVĐ đã được QUTW, BQP, TCCT, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm túc NQTW 4 khóa XI, khóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; trở thành động lực, ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và quần chúng, động viên, khích lệ toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa...

Càng trong khó khăn, gian khổ bản lĩnh chính trị, niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ quân đội càng được khẳng định, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Tại hội nghị đại diện các điển hình, tiên tiến đã báo cáo thành tích nổi bật đạt được trong 5 năm qua, trong đó, tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện CVĐ; hiệu quả và tác động của CVĐ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phương pháp, cách làm và kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến; đồng thời làm rõ nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những kinh nghiệm; đề xuất nội dung và biện pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện CVĐ trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa báo cáo tóm tắt 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng BQP biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Đồng thời biểu dương Tổng cục Chính trị đã hoàn thành tốt vai trò của cơ quan thường trực, chủ động, tham mưu giúp QUTW, BQP lãnh đạo chỉ đạo triển khai cuộc vận động nghiêm túc, hiệu quả 5 năm qua.

Để thực hiện có hiệu quả, thiết thực CVĐ trong thời gian tới, thay mặt Thường vụ QUTW, BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung làm tốt một số nội dung đó là: Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 855, ngày 12-8-2019 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh thực hiện CVĐ "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ độ Cụ Hồ” theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã được Thường vụ QUTW xác định. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng trận địa tư tưởng toàn quân vững chắc; không để xảy ra tiêu cực, tệ nạn xã hội từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào nội bộ đơn vị.

Các tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.

 

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của CVĐ, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân thực hiện CVĐ một cách tự giác, trách nhiệm, đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 5 chuẩn mực xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện CVĐ, việc nêu gương phải thường xuyên liên tục, thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, từ nhận thức tới hành động, từ việc lớn, đến việc nhỏ, đặc biệt, phải nêu gương trong rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, theo đúng tinh thần “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục cụ thể hóa vận dụng sáng tạo các nội dung, chỉ tiêu của CVĐ, lực chọn đúng, trúng khâu đột phá, hướng vào việc khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; làm tốt việc sơ kết, tổng kết, gặp mặt tôn vinh từ cơ sở đến toàn quân, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng BQP. Sau 5 năm thực hiện CVĐ toàn quân đã có 27 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 1.187 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của BQP; 17 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 2.775 Chiến sĩ Thi đua toàn quân; 1.406 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 205 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng BQP. Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua của Quân đội, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội