Thứ sáu, 29/03/2024 - 16:42
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324, Quân khu 4: 31 tập thể và cá nhân được vinh danh tại Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018

       Sáng ngày 29-8, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ VI giai đoạn 2013 – 2018. Dự chỉ đạo đại hội có đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại biểu đại diện cho Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Quân khu. Dự đại hội còn có đại biểu đại diện cho lãnh đạo, chính quyền địa phương  huyện Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) và 102 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn Sư đoàn 324. Đây là đơn vị được Quân khu chỉ đạo tổ chức Đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị Đại hội thi đua quyết thắng trong thời gian tới.

    Trong 5 năm qua công tác TĐ, KT và phong trào TĐQT của Sư đoàn đã được đổi mới toàn diện, từ nhận thức trong lãnh đạo, chỉ huy đến tổ chức thực hiện; thực sự là đòn bẩy, tạo động lực to lớn góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của Sư đoàn lên một bước mới; Trận địa chính trị tư tưởng luôn được giữ vững, kết quả xây dựng các tổ chức có sự chuyển biến tiến bộ; Sư đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, rèn luyện bộ đội, bảo đảm SSCĐ; Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, đời sống cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên; góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Sư đoàn VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
Đại biểu tham dự Đại hội

 

Nổi bật như các phong trào: “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”, “Tuổi trẻ Sư đoàn xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “2 mẫu mực, 3 xung kích” và nhiều phong trào thi đua khác. 5 năm qua, Sư đoàn 324 đã làm mới, củng cố trên 14 nghìn mô hình học cụ; hơn 1100 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiêu biểu phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện; đơn vị đã huy động hơn 11.500 ngày công bộ đội để giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt và chữa cháy rừng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu đã ghi nhận, biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đạt được trong 5 năm qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới, Sư đoàn 324 tiếp tục củng cố, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng đạt kết quả cao hơn, tạo động lực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội, Sư đoàn 324 đã biểu dương, tôn vinh 31 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT của Sư đoàn giai đoạn 2015-2018.

Sư đoàn trưởng và Chính ủy Sư đoàn 324 trao thưởng tại Đại hội

 Thời gian tới, Sư đoàn 324 tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động công tác Đảng, Công tác Chính trị, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật đi vào chiều sâu, vững chắc, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XI đã xác định, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và nâng cao đời sống bộ đội; thực hiện có hiệu quả Chị thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ“ và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

  Trước khi diễn ra Đại hội, Sư đoàn 324 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như:  Đoàn Đại biểu hành quân về Khu di tích Kim liên, huyện Nam Đàn,  tỉnh Nghệ An để dâng hoa, dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nhà trưởng niệm Sư đoàn; hội trại và giao lưu, tọa đàm, tôn vinh điển hình tiên tiến với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, quyết thắng".

                                                                                                                                    Tin, ảnh: Hồ Việt

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội