Sư đoàn 968: Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Sáng ngày 28/6/2023, Sư đoàn 968 đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (28/6/1968 – 28/6/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, phát biểu chúc mừng. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị; Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị; Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân khu; cấp ủy, chính quyền, đơn vị địa phương 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Sư đoàn 4 (Lào) cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 qua các thời kỳ dự Lễ kỷ niệm.
Cách đây 55 năm, ngày 28 tháng 6 năm 1968, Sư đoàn 968 được thành lập theo Quyết định số 98/TM-QĐ ngày 28/6/1968 của Bộ tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tại mặt trận Nam Lào. Trong chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành có 20 năm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn trực tiếp cầm súng chiến đấu, đó là hai lần với thời gian 17 năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào; tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thực hiện nhiệm vụ truy quét Fulro, tham gia xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng trong những năm đầu sau giải phóng ở Tây Nguyên... Khi đối mặt với kẻ thù, giữa đạn bom ác liệt, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn kiên cường, dũng cảm, lập công xuất sắc, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng 2 nước Việt Nam, Lào.
Đất nước độc lập, ngày 21 tháng 12 năm 1977, Sư đoàn hành quân vượt dãy Trường Sơn làm nhiệm vụ quốc tế lần thứ hai. Trong mười năm (từ 1977 - 1987) bước chân của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn in dấu trên khắp các chiến trường từ Trung đến Hạ Lào vừa chiến đấu, vừa giúp Bạn củng cố, xây dựng chính quyền cách mạng, để lại nhiều tình cảm sâu sắc trong lòng Nhân dân các dân tộc Lào.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, Sư đoàn trở về Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Phát huy những kết quả, thành tích trong chiến đấu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn luôn đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm khắc phục khó khăn, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; làm tốt công tác dân vận, thường xuyên sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền Nhân dân các địa phương trên địa bàn đóng quân, khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh, tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào…
55 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã viết nên truyền thống vẻ vang: “Kiên trì, bền bỉ, dũng cảm, ngoan cường, bạn tin, dân mến, đã đánh là thắng”. Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn và 15 tập thể, 6 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Sư đoàn được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng nước ta và nước bạn Lào cùng Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 55 Năm ngày thành lập, Sư đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận