A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường hợp tác giữa Quân khu 4 với Quân đội Nhân dân Lào

Sáng ngày 23/5/2023, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Sư đoàn 1, Sư đoàn 4, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Viêng Chăn, Xay Sổm Bun, Bộ CHQS các tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Sa La Van có chung đường biên giới với Quân khu tổ chức Hội nghị Liên tịch đánh giá kết quả năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hợp tác năm 2023.

    Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Sổm Chít – Kít Ti Nha Lạt, Chính ủy Sư đoàn 4, Quân đội  Nhân dân Lào, đồng chủ trì Hội nghị. Dự chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Sổm Phon - Mít Tạ Phon, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị

     

Đại biểu Bộ Quốc phòng và các đơn vị Quân đội Nhân dân Lào dự Hội nghị

 

Đánh giá kết quả hợp tác giữa năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023; Quân khu 4 và Sư đoàn 1, Sư đoàn 4, Bộ CHQS tỉnh Viêng Chăn, Xay Sổm Bun, Bộ CHQS các tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muồn, Sa Vẳn Na Khệt, Sa La Van có chung đường biên giới với Quân khu đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương của Lào tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của hai Nhà nước Việt Nam – Lào ; 2 bên đã phối hợp, nắm chắc tình hình dọc tuyến biên giới, giữ được ổn định kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt công tác tham mưu phối hợp giúp các đơn vị, địa phương Lào xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ thôn, bản đến cụm bản, huyện, tỉnh vững mạnh; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội,p phần ổn định anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) trên khu vực biên giới và các địa bàn trong nước.

Thiếu tướng Sổm Phon - Mít Tạ Phon, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng Sổm Chít – Kít Ti Nha Lạt, Chính ủy Sư đoàn 4, Quân đội  Nhân dân Lào phát biểu tại Hội nghị
Đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị Quân khu 4
Toàn cảnh Hội nghị

 

Thực hiện tốt về hợp tác về quân sự, hậu cần, kỹ thuật; xây dựng cụm bản và các dự án tại Lào; công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Từ tháng 5 năm 2022 đến nay, với sự hợp tác chặt chẽ và sự giúp đỡ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân các địa phương của Lào, lực lượng quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân khu 4 đã tìm kiếm, cất bốc được 150 hài cốt liệt sỹ và phối hợp với Ban công tác đặc biệt các tỉnh của Lào tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về Việt Nam trọng thể, chu đáo, thể hiện tình cảm đặc biệt Việt Nam - Lào. Thông qua kết quả hợp tác năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, tình hình ANCT trên tuyến biên giới giữa Quân khu và Lào đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng đư­ợc nâng lên; mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng được củng cố và tăng cường, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Sổm Chít – Kít Ti Nha Lạt, Chính ủy Sư đoàn 4, Quân đội Nhân dân Lào ký kết và bàn giao biên bản hợp tác năm 2023
Đại biểu 2 bên chụp ảnh lưu niệm

 

Năm 2023, trên cơ sở Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2020-2024 và Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nước CHDCND Lào; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam về việc giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong hợp tác với Lào năm 2023, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Sư đoàn 1, Sư đoàn 4, Bộ CHQS tỉnh Viêng Chăn, Xay Sổm Bun, Bộ CHQS các tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muồn, Sa Vẳn Na Khệt, Sa La Van có chung đường biên giới với Quân khu đã thống nhất và ký kết hợp tác một số nội dung, trong đó: Thường xuyên chủ động phối hợp nắm và quản lý chặt chẽ tình hình địa bàn, nhất là âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền làm cho nhân dân và LLVT hai nước hiểu sâu sắc về lịch sử, truyền thống và tình cảm, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Quân khu 4 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan Quân khu, Bộ CHQS 6 tỉnh, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 và Tổng công ty Hợp tác kinh tế COECCO phối hợp tăng cường trao đổi thông tin, kiểm soát chặt chẽ biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới. Tổ chức giao lưu, giao ban định kỳ và các hội nghị, ký kết, tập huấn về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và giúp đỡ xây dựng các công trình quân sự; tổ chức tốt và có hiệu quả các dự án, tiểu dự án, mô hình khuyến nông, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng dự án; tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Đội quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân khu 4 trong việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng quà cho Bộ Quốc phòng và các đơn vị Quân đội Nhân dân Lào

 

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội