A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ huy Quân sự Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tính đến nay trong đợt 4 bùng phát dịch, trên địa bàn huyện đang điều trị cho 9 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, là các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh chuyển về điều trị. Tại các khu cách ly trên địa bàn huyện cũng đang cách ly 26 trường hợp F1. Cùng với làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hương Sơn còn phối hợp bảo đảm quyền bầu cử cho mọi công dân, để  ngày bầu cử thực sự là Ngày hội lớn của quân dân nơi biên giới.

 

Những “công dân đặc biệt”

Trên đường đến nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, chúng tôi được Thượng tá Phạm Quốc Đạt, Chỉ huy trưởng và Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Sơn cho hay: “Theo danh sách của Ủy ban bầu cử huyện Hương Sơn, Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hiện có 9 cử tri là bệnh nhân đang điều trị Covid-19 và 20 cử tri là cán bộ, y, bác sĩ đang chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân tại đây. Bên cạnh đó, tại khu cách ly tập trung xã Kim Hoa còn có 6 cử tri đang cách ly. Thay vì đi bầu cử tại địa phương mình cư trú, những “công dân đặc biệt” này sẽ thực hiện quyền bầu cử ngay tại chỗ”.

Chỉ huy Ban CHQS huyện Hương Sơn nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Bệnh viện chúng tôi thuộc khu vực bỏ phiếu Tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với Ban CHQS huyện, địa phương tiến hành công tác tuyên truyền vận động các “cử tri đặc biệt” hiểu và nắm chắc quyền lợi của mình; tiến hành niêm yết danh sách cử tri, danh sách, lý lịch người ứng cử để mọi người tìm hiểu. Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ bầu cử cho các bệnh nhân đang điều trị Covid-19 và cán bộ, y, bác sĩ phải cách ly do tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19, Ban CHQS huyện đã phối hợp với thị trấn bố trí hòm phiếu phụ. Đến ngày bỏ phiếu, chúng tôi chỉ đạo các thành viên tổ bầu cử tại cơ sở y tế mặc trang phục phòng, chống dịch Covid-19, đưa hòm phiếu đến tại các phòng bệnh. 9 bệnh nhân sẽ phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay rồi tiến hành bầu cử. Trước khi vận chuyển, hòm phiếu sẽ được phun khử khuẩn”.

Bác sĩ Hoàng Việt Hùng, Trưởng khoa Cận lâm sàng nói: “Vì tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 nên chúng tôi phải chấp hành cách ly y tế theo đúng quy định. Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên được cơ quan chức năng tuyên truyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình tìm hiểu người ứng cử để lựa chọn những người xứng đáng nhất. Lần đầu tiên tôi và đồng nghiệp trải qua kỳ bầu cử đặc biệt như thế này nên ai cũng ý thức rất cao về nhiệm vụ của mình cũng như khích lệ tinh thần của các bệnh nhân. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm thầy thuốc của tôi”.

Cán bộ, y, bác sĩ đang cách ly tại bệnh viện tìm hiểu, nghiên cứu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Đối với 6 cử tri tại khu cách ly tập trung xã Kim Hoa có cán bộ Ban CHQS huyện tham gia phục vụ, Thượng tá Phạm Quốc Đạt cho biết sẽ sử dụng hòm phiếu lưu động để 6 cử tri này bầu cử. Anh Bùi Quang Bông, đang cách ly tại đây cho biết: “Mọi thông tin về người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đều được bố trí đầy đủ tại khu cách ly để chúng tôi tìm hiểu, nghiên cứu, sáng suốt lựa những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân”. Hướng ánh mắt về phía Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, anh Bông nói: “Như anh Sơn đây là người ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, tôi đã tìm hiểu rất kỹ lý lịch và thấy anh ấy rất xứng đáng.

Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của những “cử tri đặc biệt”, Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Ngoài các bệnh nhân đang điều trị Covid -19 và công dân cách ly tập trung, trên địa bàn huyện Hương Sơn hiện có nhiều người đang cách ly tại nhà. Để đảm bảo công tác bầu cử cho các “cử tri đặc biệt” này, huyện đã tổ chức các tổ bầu cử lưu động. Trước đó, huyện đã cung cấp đầy đủ thông tin, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND đến tận nơi cách ly, để cử tri sáng suốt lựa chọn các đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan dân cử. Quá trình bỏ phiếu, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đối với hòm phiếu tại các cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế sẽ có tổ kiểm phiếu riêng, cán bộ kiểm phiếu phải sử dụng trang phục phòng, chống dịch theo quy định”.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Ngoài việc bảo đảm chu đáo nơi ăn ở, đời sống văn hóa, tinh thần và bảo đảm quyền lợi tham gia bầu cử cho các công dân đang cách ly, Ban CHQS huyện Hương Sơn còn phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai chu đáo mọi hoạt động phục vụ công tác bầu cử. Đến nay, với sự tham mưu của Ban CHQS huyện, 141 điểm bỏ phiếu trên toàn huyện đã sẵn sàng tiến hành bầu cử vào ngày 23/5/2021.

Có mặt tại Ban CHQS xã Sơn Kim 1 những ngày này, chúng tôi nhận thấy khí thế sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn thông tin: “Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tổ chức bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về công tác bầu cử cho những đồng chí trong Ban CHQS xã có khả năng thuyết trình để tuyên truyền vận động Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó hăng hái thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Chỉ huy Ban CHQS huyện Hương Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Sơn Kim 1.

Tuy là địa bàn miền núi, giáp biên nhưng chúng tôi thấy các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho ngày bầu cử. Hệ thống băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được trang hoàng lộng lẫy tại trung tâm xã và các khu vực bỏ phiếu. Danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được niêm yết tại các vị trí thuận lợi để cử tri có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu. Trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Hoa, người dân xã Sơn Kim 1 nói: “Qua các hoạt động tuyên truyền của địa phương, của LLVT huyện, xã, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về cuộc bầu cử, về các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Sáng 23/5, tôi sẽ đến khu vực bỏ phiếu sớm để tham gia bầu cử, lựa chọn bầu cho những người thực sự tiêu biểu, đủ đức và tài”.

Không riêng xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, tại tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Hương Sơn, công tác chuẩn bị bầu cử đã được thực hiện đầy đủ, chu đáo. Qua các hội nghị vận động bầu cử, tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri Hương Sơn đều bày tỏ phấn khởi, tín nhiệm, đánh giá cao chương trình hành động cụ thể, sát tình hình thực tế địa phương của các ứng cử viên và sẽ cân nhắc, lựa chọn những người xứng đáng vào cơ quan dân cử các cấp.

Thực hiện: MẠNH HÙNG - LÊ THẮNG


Tác giả: mạnh hùng lê thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội