A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thăm, chúc Tết cổ truyền nước bạn Lào

Tiếp tục hoạt động của chuyến công tác tại Lào, ngày 23/3/2022, tại Thủ đô Viêng Chăn, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ An ninh và Bộ Quốc phòng Lào . Tham gia cùng Đoàn công tác có Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu Thượng tá Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty hợp tác kinh tế.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết đồng chí Thường trưc Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào.

 

Đoàn đã đến thăm đồng chí Bun Thoong – Chít Ma Ni, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào; đồng chí Đại tượng Vi Lay – Lạ Khăm Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào; đồng chí Thượng tướng Thông Loi -  Xỉ Li Vong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Cách mạng Lào.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết đồng chí Bun Thoong – Chít Ma Ni, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào;

 

     Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ An ninh và Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ LLVT Quân khu 4 nói chung, Tổng công ty Hơp tác kinh tế nói riêng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trên đất bạn Lào mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam giao trong thời gian tới.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Thượng tướng Thông Loi -  Xỉ Li Vong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Cách mạng Lào.

 

Đồng chí Bun Thoong – Chít Ma Ni, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào và Bộ trưởng Bộ An ninh Lào; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Cách mạng Lào đánh giá cao sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội Việt Nam với nhân dân các bộ tộc Lào trong chiến tranh cũng như trong hòa bình hiện nay. Riêng đối với Quân khu 4, Đảng, Nhà nước, Quân đội Lào rất tin tưởng sự hợp tác, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đất Bạn, nhất là giúp nhân dân ở địa bàn khó khăn ổn định chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các đơn vị của Quân khu triển khai thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh tại Lào luôn tuân thủ đúng pháp luật của Lào, triển khai hiệu quả các dự án, mô hình khuyến nông, khuyến lâm, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân địa bàn khó khăn ở các tỉnh Xiêng Khoảng, Bộ Ly khăm Xay, Xay Sổm Bun. 

Bộ Tư lệnh Quân khu chúc Tết đồng chí Đại tướng Vi Lay – Lạ Khăm Phong, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào.

 

Năm 2022, là năm Lào – Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ An ninh, Quốc phòng Lào mong muốn LLVT Quân khu 4 tăng cường chặt chẽ mối quan hệ mật thiết với các tỉnh của Lào có chung đường biên giới để đẩy mạnh hợp tác toàn diện, giúp đỡ chính quyền và nhân dân Lào phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng tuyến biên giới Lào – Việt Nam ngày càng ổn định, phát triển vững chắc.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Viêng Chăn.

 

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Viêng Chăn, Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.       

                 Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội