Thứ sáu, 29/03/2024 - 01:25
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Hồ Chí Minh trao 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng ngày 6/10, Đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã trao 2 tỷ đồng cùng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An.

Tham dự buổi tiếp nhận có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

 

Thành phố Hồ Chí Minh trao 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 1
Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh trao hỗ trợ cho người dân vùng lũ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: PV

 

Thay mặt cán bộ và Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Kim Yến gửi lời thăm hỏi, chia sẻ về những thiệt hại, mất mát mà đồng bào Nghệ An trải qua trong đợt mưa lũ vừa qua; đồng thời tin tưởng với tinh thần đoàn kết, kiên cường, người dân Nghệ An sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ 2 tỷ đồng, 7 tấn gạo, 140 thùng mì tôm; góp phần cùng với Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại sau bão, lũ năm 2022.

Tiếp nhận sự hỗ trợ từ đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của cán bộ, Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dành cho người dân Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cũng thông tin sơ bộ về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn, đồng thời cho biết, Nghệ An đang dồn sức cho việc hỗ trợ người dân vực dậy sau lũ, đặc biệt là tập trung sửa chữa, làm mới nhà ở; hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Theo Báo Nghệ An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội