A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu thăm, chúc Tết trên địa tỉnh Quảng Trị.

Ngày 18/2/2022, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến dâng hoa, dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị; thăm, chúc Tết cán bộ, chiên sĩ Trung đoàn 842 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; Trung đoàn 19, Trung đoàn 9 và Sư đoàn 968 và một số cơ quan, đơn vị khác. Đi cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu có Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu.

        Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm dần 2022, tại các Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 và Thành cổ,  tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nghĩa tình quốc tế cao cả. Với lòng tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 tiếp tuc phát huy truyền thống anh dũng của các thế hệ cha anh, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường mối đoàn kết gắn bó máu thịt với Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc và sẵn sàng tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

 

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương
 tại các Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 và Thành Cổ (Quảng Trị)

  Thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Trung đoàn 842 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; Trung đoàn 19, Trung đoàn 9 và Sư đoàn 968, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy; Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đã ghi nhận biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của các đơn vị năm 2021 và công tác chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022; chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vui xuân đón Tết phấn khởi, an toàn hạnh phúc, sẵn sàng chiến đấu cao. Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cần quán triệt nắm chắc các văn bản, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác đảm bảo SSCĐ, công tác bảo đảm an toàn và các nhiệm vụ trong dịp Tết cổ truyền dân tộc 2022; duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến, trực thông tin, chế độ báo cáo...và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình địa bàn; quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, gia gia đình khó khăn trên địa bàn đóng quân, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và đảm bảo đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn tết, đàm ảo cho bộ đội vui xuân đón tết an toàn, tết kiệm, vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Cũng trong ngày, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm chúc Tết Bộ đội Biên phòng, Công an, Đài phát thành Truyền hình, Hội Cựu Chiến binh, Trung tâm bảo trợ người có công tỉnh Quảng Trị.

   Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

 

 

 

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội