Thứ năm, 28/03/2024 - 22:42
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và viếng các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

     Hôm nay, ngày 24 tháng 7 năm 2018, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến viếng các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh  Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2018). Đi cùng đoàn có đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 và đại biểu Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng.

 Tại nghĩa liệt sỹ Ba Dốc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và thành cổ Quảng Trị, Thượng tướng Lê Chiêm cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính đối với các anh, các chị đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân và xương máu của đời mình cho nền độc lập, tự do cho dân tộc, làm trọn trách nhiệm vinh quang mà Tổ quốc giao phó, đem lại hạnh phúc muôn đời cho đất mẹ Việt Nam.

Lễ dâng hoa tại nghĩa liệt sỹ Ba Dốc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

 

Thượng tướng Lê Chiêm cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 4 
thắp hương tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Thượng tướng Lê Chiêm thắp hương các phần mộ liệt sỹ
 tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.
Lễ tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị

     Thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cật, xã Triệu Trạch, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có chồng và con là liệt sỹ và bà Đoàn Thị Thanh, người hưởng chính sách như thương binh, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Thượng tướng Lê Chiêm đã động viên mẹ Phan Thị Cật và bà Đoàn Thị Thanh cùng gia đình luôn có sức khỏe tốt, nuôi dạy con cháu trưởng thành và mong các gia đình chính sách, các thương bệnh binh luôn phát huy truyền thống quê hương, gia đình và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Thượng tướng Lê Chiêm cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng
tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cật, xã Triệu Trạch, Triệu phong, tỉnh Quảng Trị
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 động viên 
bà Đoàn Thị Thanh phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4
động viên cán bộ, chiến sĩ đội quy tập Sư đoàn 968

Cũng trong ngày, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 4 cũng đã đến thắp hương viếng 12 liệt sỹ do đội quy tập hài cốt liệt sỹ của Sư đoàn 968 vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập được tại phường Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 4 cũng đã động viên, tặng quà đội quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968. 

                                                                                     Tin, ảnh: Hồ Việt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội