A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23

Sáng ngày 18/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Chương trình tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23, do Bộ Quốc phòng tổ chức, tại Hà Nội.

Dự chương trình có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP); Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

 

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. 

 

Tới dự có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; đại biểu thủ trưởng Ủy ban Kiểm tra QUTƯ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTƯ, BQP, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan thuộc ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội...

Về phía Quân khu 4 dự Lễ tổng kết và trao giải có đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng các tác giả, nhóm tác giả của Quân khu 4 đạt giải.

Qua 22 năm tổ chức đã có 6.186 đề tài, sáng kiến của hơn 10.000 lượt tác giả, nhóm tác giả tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; tỷ lệ đoạt giải trung bình là 54,31%. Số lượng đề tài, sáng kiến năm sau tăng cao hơn năm trước. Năm 2000 có 51 đề tài, sáng kiến tham dự với 3 lĩnh vực; đến năm 2021 tăng lên 686 đề tài, sáng kiến trên 10 lĩnh vực (tăng gấp 13,4 lần). Hơn 90% công trình được trao giải đã triển khai ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, làm lợi cho các cơ quan, đơn vị và Quân đội mỗi năm hàng trăm tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh cùng các đại biểu. 

 

Năm 2023, với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, là năm bản lề triển khai thực hiện Chương trình hành động Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, với khát vọng cống hiến, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại; xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thanh niên Quân đội xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, tiếp tục nghiên cứu sáng tạo nhiều đề tài, sáng kiến chất lượng tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23 với những con số ấn tượng: 616 công trình của 43 đơn vị trực thuộc QUTƯ, BQP, tăng 4 đơn vị so với Giải thưởng lần thứ 22. Đối tượng tham gia giải thưởng tiếp tục được mở rộng, thu hút đông đảo lực lượng cán bộ, giảng viên trẻ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng ở các cơ quan, đơn vị trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Quân đội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường trò chuyện cùng các đại biểu.  

 

Đại đa số các đề tài, sáng kiến tham dự Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23 có chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực về quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng vào thực tiễn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam, Đại tướng Lương Cường tham quan, nghe giới thiệu về đề tài sáng kiến.

 

Chương trình tổng kết, trao giải thưởng nhằm đánh giá kết quả hoạt động của giải thưởng trong năm qua; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng; qua đó cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và các đại biểu Quân khu 4 trò chuyện trước giờ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải.

 

Nguồn: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội