A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tại Nghệ An

    Nhân dịp Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (21/5/1972 - 21/5/2022) do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức, sáng ngày 19/5/2022, Đoàn đại biểu Hội thảo do đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào, huyện Anh Sơn và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn,  tỉnh Nghệ An.

      Tham gia đoàn công tác có đồng chí Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam và đồng chí tùy viên Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Về phía Quân khu 4 có đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân khu 4.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Việt - Lào.

  

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương  tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
 tại Nghĩa trang Việt - Lào.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì tình hữu nghị quốc tế cao cả tại các mặt trận ở chiến trường Lào. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào đã luôn sát cánh cùng quân dân nước bạn chiến đấu anh dũng. Nhiều cán bộ, chiến sỹ, chuyên gia đã ngã xuống trên nước bạn Lào. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ đã nhắc nhớ chúng ta luôn tự hào về quá khứ vẻ vang của dân tộc, tình đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt Nam – Lào. 

Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt – Lào có diện tích gần 7 ha và là nghĩa trang lớn nhất quy tập các mộ liệt sỹ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào.  Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam – Lào và là công trình biểu tượng tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em. Tính từ khi xây dựng năm 1976 cho đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 phần mộ các liệt sỹ là cán bộ, chiến sỹ tình nguyện và chuyên gia quân sự đến từ 47 tỉnh, thành trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào về đây an nghỉ. 

Hoạt động dâng hoa, dâng hương của đoàn đại biểu
tại nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu dự Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng - Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”, đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Hoạt động dâng hoa, dâng hương của đoàn đại biểu
tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Trong không khíí linh thiêng, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã báo cáo với Người về kết quả chuẩn bị và ý nghĩa của Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự Ccánh đồng Chum - Xiêng Khoảng - Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 50 năm Chiến thắng cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng 1972; kỷ kiệm “Năm hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Lào” - 60 năm Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2022); là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của dân tộc, tinh thần quốc tế vô sản trong sáng và cao cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thực hiện thắng lợi phương châm “giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình” trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào hôm nay và mai sau. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời tiếp tục tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lên tầm cao mới.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội