A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Chiều 13/7/2021, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thắp hương tri ân, tưởng nhớ, thăm hỏi và tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021).

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên. Nghiêng mình thành kính trước anh linh các bậc tiền bối, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của thế hệ cha anh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng
Đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã báo cáo khái quát những thành tích tiêu biểu của Quân đội đã giành được trong thời gian vừa qua; mong muốn các đồng chí luôn quan tâm, theo dõi, dành những ý kiến tâm huyết với với Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm hỏi, chúc sức khỏe Đại tướng Phạm Văn Trà. 

 

Đến thăm Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ sự tri ân đối với các đồng chí cựu chiến binh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương vui mừng thông báo một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu nói riêng trong thời gian vừa qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu, của Quân đội thời gian tới đối với các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc Trung ương Hội Cựu chiến binh và gửi lời chúc đến toàn thể hội viên trên cả nước nhiều sức khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp cho Quân đội và đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tặng quà Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 

Thay mặt Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trân trọng cảm ơn tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cá nhân Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, đồng thời khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn thể hiện quan điểm rõ ràng, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sát cánh cùng Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội