A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương thăm, chúc Tết các đơn vị Quân khu 4

Trong chuyến thăm, chúc Tết các đơn vị trên địa bàn Quân khu 4 nhân dịp đón Xuân Tân Sửu – 2021, chiều ngày 3/2/2021, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cùng đi với đoàn có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

 

         

Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

        Trước khi đến thăm, chúc Tết các đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã làm lễ dâng hương, hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

 

Đoàn công tác thăm, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Sư đoàn 968

         Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng trị, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và trong tháng đầu năm 2021, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giúp Nhân dân phòng, chống dịch Covid – 19, phòng, chống thiên tai, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghia thắp hương tưởng niệm 22 liệt sĩ  Đoàn KT - QP 337...

 

...thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, trong phòng, chống lụt bão, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn luôn sáng mãi trong lòng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương. Cùng với đó, các đơn vị cũng đã triển khai cơ bản, có chất lượng nhiều nhiệm vụ đầu năm 2021, nhất là nhiệm vụ giao, nhận quân, chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu, tổ chức tập huấn đầu năm....

Đoàn công tác thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

 

Thăm. chúc Tết, trồng cây lưu niệm tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phỏng tỉnh Quảng Trị.

          Thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ đầu năm 2021. Trong đó, cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội; làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi cán bộ chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức tốt công việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tốt các hoạt động đón Tết, vui Xuân, quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tình thần cho bộ đội, công tác chính sách hậu phương Quân đội trong dịp Tết.   

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 chúc Tết cán bộ, nhân viên Khách sạn Duy Tân (Huế).

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội