A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), sáng ngày 1/9/2019, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và đại biểu các cơ quan, phòng ban Quân khu.

Thành kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm, thay mặt cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu, đoàn cán bộ bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển, suốt đời hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Người. Năm 2019, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta sôi nổi kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn tâm nguyện đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm lớn lao đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Đoàn cán bộ Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Trước tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là các thế lực thù địch, cực đoan, phản động ra sức chống phá cách mạng nước ta, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", các cuộc vận động, phong trào thi đua trong Quân đội, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Đoàn cán bộ thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhờ đó, chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng lên; luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh trong giữ vững an ninh chính trị, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khắc sâu lời Bác dạy, lực lượng vũ trang Quân khu 4 nguyện tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trên quê hương của Người, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phối hợp, triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, xây dựng tình đoàn kết quốc tế ngày càng bền vững.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội