A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội

Sáng 18/11/2020 tại Nhà hát Quân đội (Mai Dịch, Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Trưởng ban Chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động trọng điểm về văn hóa (VH), văn học nghệ thuật (VHNT), báo chí Quân đội giai đoạn 2016-2020.

Cùng dự có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS,TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

 

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết hoạt động trọng điểm về VH, VHNT, báo chí giai đoạn 2026-2020, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương-Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của TCCT, các hoạt động trọng điểm về VH, VHNT, báo chí được triển khai thực hiện đúng hướng, lan toả rộng khắp trong toàn quân và đời sống xã hội. Điểm nổi bật là các hoạt động trọng điểm luôn bám sát các sự kiện, ngày kỉ niệm lớn của đất nước, quân đội, liên tục đổi mới, sáng tạo, phong phú về nội dung, hình thức thể hiện. Hệ thống thiết chế VH ở các cấp được phát huy, đời sống VH tinh thần của bộ đội được nâng lên rõ rệt; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” và nhân tố chính trị-tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội

Đại biểu các bộ, ban, ngành trong và ngoài Quân đội tham dự Hội nghị.

Để nâng cao chất lượng hoạt động trọng điểm về VH, VHNT, báo chí, các cơ quan, đơn vị thường xuyên chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành VH, VHNT, báo chí; tổ chức các trại sáng tác tại các đơn vị cơ sở; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, Trung ương, địa phương trong tổ chức các hoạt động trọng điểm. Qua đó đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, các văn nghệ sĩ, cựu chiến binh trong toàn quốc tham gia, tạo ra nhiều sản phẩm VH, VHNT, báo chí có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội

Đại biểu tham quan không gian trưng bày các ấn phẩm được xuất bản sau các cuộc vận động sáng tác.

Có được những thành quả trên, Ban chỉ đạo đã tập trung triển khai các nội dung cụ thể: Đẩy mạnh sáng tác về đề tài Lực lượng vũ trang (LLVT) và chiến tranh cách mạng (CTCM), trọng tâm là hình ảnh NNgười chiến sĩ hôm nay”, trong đó tập trung vào các loại hình văn hóa nghệ thuật chính là: Văn học, mỹ thuật, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và báo chí do 8 cơ quan của TCCT làm thường trực đó là: Cục Tuyên huấn, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Báo Quân đội nhân dân, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Trường Đại học VHNT Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Điện ảnh Quân đội nhân dân. Đầu tư, củng cố, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa; tổ chức các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, xét trao thưởng của Bộ Quốc phòng về VH, VHNT, báo chí báo chí; đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ nhân viên ngành VH, VHNT, báo chí quân đội, tạo bước phát triển mới trong hợp tác giao lưu quốc tế.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án “Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Tổ chức Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân; Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên tại 3 khu vực (TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội) và tham gia các cuộc thi nghệ thuật toàn quốc. Các đơn vị nghệ thuật và các nghệ sĩ Quân đội tham gia các cuộc thi nghệ thuật, liên hoan “Đường 9 xanh”; cuộc thi hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc, tài năng múa, sân khấu kịch nói, ca múa nhạc, cải lương, chèo, toàn quốc”…Và đặc biệt là 2 lần tham gia Liên hoan Văn hóa các dân tộc “Tình bạn không biên giới” trong Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) tại Liên bang Nga và các cuộc giao lưu văn hóa quân sự tại Hàn Quốc, Trung Quốc…đều đạt kết quả tốt. Tổ chức xét, trao giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài LLVT, CTCM (2014-2019). Tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn trong Hội nghị.

Đối với công tác đào tạo cán bộ nhân viên ngành VH, VHNT, báo chí Quân đội, đã tạo được bước phát triển mới, nhất là trong hợp tác giao lưu quốc tế; đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành VH, VHNT, báo chí các đơn vị, với nhiều hình thức như cử đi đào tạo ở nước ngoài và các học viện, viện nghiên cứu trong nước; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng phương pháp và nghiệp vụ giảng dạy, bồi dưỡng hạt nhân…

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt nghiêm túc kế hoạch của TCCT về “Tổ chức hoạt động trọng điểm về VH, VHNT, báo chí Quân đội giai đoạn 2016-2020”, phối hợp tốt với địa phương để tổ chức các hoạt động trọng điểm, tạo sức lan tỏa lớn trong và ngoài quân đội; thực hiện hiệu quả việc “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong đơn vị quân đội, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức sơ kết, động viên khen thưởng kịp thời.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng uỷ, Phó tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân phát biểu tham luận.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khan vướng mắc trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động trọng điểm; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, hiệu quả xã hội của các hoạt động trọng điểm về VH, VHNT, báo chí Quân đội 5 năm qua; rút ra bài học kinh nghiệm, xác định nội dung, phương hướng hoạt động trọng điểm về VH, VHNT, báo chí giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đang đặt ra cho nhiệm vụ chính trị tư tưởng nói chung, nhiệm vụ VH, VHNT, báo chí trong Quân đội nói riêng những yêu cầu mới ngày càng cao. Để triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, VHNT, báo chí quân đội trong những năm tới đạt chất lượng, hiệu quả ngày càng tốt hơn, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 5 (khoá VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mớí” và Chỉ thị 355 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”. Quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng bộ quân đội, góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động VH, VHNT, báo chí trong quân đội; góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị.

Thay mặt Ban chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động hoạt động trọng điểm về VH, VHNT, báo chí Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội

Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động trọng điểm về VH, VHNT, báo chí Quân đội giai đoạn 2016-2020 trao các Quyết định khen thưởng của Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm TCCT. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động trọng điểm về VH, VHNT, báo chí giai đoạn 2016-2020; trong đó có Cục Chính trị và Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Tặng Bằng khen của Chủ nhiệm TCCT cho 32 tập thể và 25 cá nhân.

PV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội