A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 dâng hương tri ân liệt sĩ

Ngày 22/7/2021, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

 
 
 
 
Thượng tướng Võ Minh Lương và Đoàn công tác dành phút mặc niệm và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

 

Đi cùng Đoàn, có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; thủ trưởng các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Quân khu, lãnh đạo, các cơ quan banh ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị; Đoàn cán bộ Quân khu 7, Binh đoàn 12

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu và đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dâng hương tại khu mộ liệt sĩ được tìm thấy tại vùng chiến khu Ba Lòng xưa. 

 

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Đoàn đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thượng tướng Võ Minh Lương nguyện hứa: Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay luôn phát huy truyền thống cha anh đi trước và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; ra sức học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị; đoàn kết, sáng tạo xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 
 
Đoàn dâng hoa, dâng hương tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Đoàn nghe giới thiệu truyền thống tại Thành cổ Quảng Trị.

 

Sau lễ dâng hương, Đoàn đã tiến hành thăm, tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

 
 
Thượng tướng Võ Minh Lương tặng quà cho các gia đình chính sách.

 

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương đã bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc với những đóng góp, cống hiến của thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn ghi nhớ, biết ơn và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Trước đó, chiều ngày 21/7/2021, Đoàn đã đến dâng hương tại Hang Tám Cô (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình); thăm hỏi gia đình, thắp hương viếng Thiếu tướng, Liệt sĩ Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4 hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế tháng 10/2020.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội