A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Hà Tĩnh: Tổng kết thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 26/7/2019, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo 24 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một sô chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy - Trưởng ban Chỉ đạo 24 Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy - Trưởng ban Chỉ đạo 24 Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, tỉnh Hà Tĩnh có trên 100.000 người tham gia dân công hỏa tuyến. Quán triệt các Nghị định và hướng dẫn của trên về thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng dân công hỏa tuyến, trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 24 của tỉnh đã tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, địa phương tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến tận người dân, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn thẩm định được 276 lớp với 41.400 cán bộ thực hiện chính sách tham gia. Công tác kê khai được triển khai đến tận thôn xóm với sự tham gia xét duyệt của các thành viên Hội đồng chính sách xã và sự phối hợp chặt chẽ của Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi và sự giám sát chặt chẽ của Ban Chỉ 24 các cấp.

Nhờ triển khai thực hiện các bước chặt chẽ chu đáo và quyết liệt nên trong hơn 3 năm triển khai thực hiện đã tổ chức đề nghị Quân khu xét duyệt trên 91.000 đối tượng và đã có quyết định 83.883 đối tượng, đạt 94,2%; đã tổ chức chi trả số tiền trên 194 tỷ đồng, không để xẩy ra đơn thư, khiếu nại. Công tác chi trả được các địa phương tổ chức trang trọng mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của tầng lớp nhân dân.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đánh giá cao cách tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ thướng chính phủ ở tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Quân khu nhấn mạnh, công tác triển khai thực hiện ở Hà Tĩnh hết sức chặt chẽ và sáng tạo, nhất là sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và đặc biệt là không để xẩy ra các hiện tượng tiêu cực; đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu cần thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới...

Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Hà Tĩnh kết luận hội nghị.

 

 

Kết luận Hội nghị, đề cập những khó khăn cả về khách quan, chủ quan trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chế độ dân công hỏa tuyến, đồng chí Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung tuyên truyền, rà soát kỹ những đối tượng còn sót lại. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện làm sai, làm sót đối tượng dẫn đến các dư luận không tốt trong nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng kịp thời động viên và ghi nhận công lao đóng góp của dân công hỏa tuyến trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Sở Lao động thương binh và xã hội trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện Quyết định.

 

Tại Hội nghị các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong quá trình thực hiện Quyết định 49 của Chính phủ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: ĐINH THANH - TRỌNG SƠN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội