A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở Quân khu 4: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 18/2/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Dân vận, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 báo cáo kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm xã, phường, thị trấn an toàn làm chủ năm 2019.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Năm 2019, công tác xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh, cụm an toàn làm chủ được Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở Quân khu, cấp ủy chính quyền và Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp chủ động triển khai tích cực, có trọng tâm, trọng điểm; tình hình cơ sở ổn định có chiều hướng chuyển biến tốt; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, tăng cường, nổi bật là: Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố vững chắc, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định tình hình, tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Các địa phương trên địa bàn Quân khu đã sắp xếp, sáp nhập được 5.537 xóm, thôn, bản, tổ dân phố và 253 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" được các địa phương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Đến nay, có 13 huyện, thị xã, thành phố; 985 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các đơn vị cơ sở ở khu vực biên giới đã có nhiều chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, quản lý đặc thù, đồng thời chú trọng công tác đối ngoại, giúp đỡ, phối hợp với các đơn vị, cơ sở của nước bạn Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy ,Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Năm 2019, kinh tế xã hội ở cơ sở tiếp tục phát triển tích cực, các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế đều đạt khá, góp phần tăng trưởng kinh tế của các tỉnh đạt từ 7,18 đến 17,15%, tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương trên địa bàn Quân khu còn 4,83%, giảm 2,5% so với năm 2018. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ quan quân sự các cấp; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cả về số lượng và chất lượng, nhất là chất lượng chính trị. Phối hợp làm tốt công tác động viên tuyển quân. Hoàn thành tốt nội dung chương trình giáo dục quốc phòng cho các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trung học phổ thông đạt kết quả khá. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội. Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng cơ sở trên địa bàn đóng quân như phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Dân vận khéo”... Trong năm, lực lượng vũ trang Quân khu đã điều động 13.339 cán bộ, chiến sỹ đơn vị chủ lực; 10.813 dân quân tự vệ cùng các loại phương tiện tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy, lũ quét, cháy rừng  Tổ chức 29 đơn vị với 2.666 lượt cán bộ, chiến sỹ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 30 xã vùng giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn... Năm 2019, số cụm an toàn làm chủ đạt 450/500 chiếm 89,5%; có 41 cụm khá chiếm 9,1%; 8 cụm trung bình chiếm 4,1%.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả và những ưu, khuyết điểm trong xây dựng cơ sở an toàn làm chủ năm 2019, chỉ ra những nguyên nhân, biện pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp chủ yếu trong năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Theo đó, năm 2020, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở Quân khu tiếp tục quán triệt Chỉ thị 36/2005/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới”; chủ trương xây dựng cơ sở của Quân khu và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh, nghị quyết của Đảng ủy các cấp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh sát với tình hình địa bàn, từng cơ sở; tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm xã, phường an toàn làm chủ đi vào thực chất. Phấn đấu 100% cơ sở ổn định tình hình, không có vụ việc phức tạp, không có “điểm nóng”; có trên 84% cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, không có cơ sở yếu kém; 100% cụm xã, phường an toàn làm chủ. Hội nghị cũng thống nhất 8 nhóm biện pháp chủ yếu để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội