Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Quân khu 4
Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, sáng ngày 01/02/2026, đoàn công tác Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Trần Thị Thu Hiền, Phó trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Quân khu 4.
Tham gia đoàn công tác có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Văn Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế; Đại tá Nguyễn Huy Chung, Trưởng phòng Chính trị Tổng Công ty Hợp tác kinh tế; cán bộ Ban Công đoàn Quốc phòng, Phòng Công tác Quần chúng Quân khu 4, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế. Hoạt động nằm trong chương trình “Tết Sum vầy” nhằm kịp thời động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Theo đó, tại Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh và Công ty Cổ phần Gạch ngói 30/4 thuộc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Đại tá Trần Thị Thu Hiền cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất và trao tận tay những phần quà ý nghĩa. Trong đó, đoàn đã tặng quà cho 2 Công đoàn cơ sở, 26 suất quà cho đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh và Công ty Cổ phần Gạch ngói 30/4.
Dịp này, Ban Công đoàn Quốc phòng cũng ủy quyền cho Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 trao 54 suất quà tặng đoàn viên công đoàn thuộc Tổng Công ty có hoàn cảnh khó khăn; Ủy quyền cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 trao 13 suất quà tặng đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo và 108 suất quà tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá quà tặng trong đợt này lên đến gần 130 triệu đồng. Cục Chính trị Quân khu 4 cũng trao tặng phần quà ý nghĩa cho Công đoàn cơ sở và 6 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần Gạch ngói 30/4.
Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của các cấp, góp phần tiếp thêm động lực để người lao động vượt qua nghịch cảnh, vui đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, an vui, từ đó thêm gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của đơn vị.
Tin, ảnh: HUY CƯỜNG



