A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo Quân khu Bốn đón nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương và Giải Búa Liềm Vàng toàn quốc lần thứ VI

Tối ngày 21/1/2022, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm Vàng) lần thứ VI năm 2021. Trong số 67 tác phẩm đạt giải, Báo Quân khu 4 có 01 tác phẩm đạt giải Khuyến khích. Báo Quân khu 4 là 1 trong 15 cơ quan Báo chí, địa phương được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền,tham gia hưởng ứng Giải.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ trao giải.

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ trao giải Búa liềm Vàng năm 2021.

 Giải Búa Liềm Vàng lần thứ VI năm 2021 được phát động từ ngày 13/1/2021 và đến thời điểm kết thúc nhận bài dự thi, Cơ quan thường trực Giải thưởng (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được 2.081 tác phẩm (tăng 21,6%) so với năm 2020. Trong đó, có 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh, 57 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm dự giải năm nay phong phú về chủ đề, thể loại và phủ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tác phẩm viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng trên tất cả các loại hình báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói… đã bám sát các sự kiện nóng, nổi bật của đất nước, của ngành và địa phương.

Nét mới năm nay là có nhiều tác phẩm chất lượng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đánh giá các mô hình thí điểm tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, vai trò của Đảng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phòng, chống dịch bệnh…

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo.

 

Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương tặng tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, tham gia hưởng ứng Giải. 

 

Ban Tổ chức trao Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, tham gia hưởng ứng Giải.

 

 

 

`Đại diện nhóm tác giả Báo Quân khu 4 nhận giải Khuyến khích.

 

Xác định tham gia Giải Búa liềm Vàng là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền báo chí, những năm qua cấp ủy, chi bộ, Ban Biên tập Báo Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ phóng viên xây dựng kế hoạch, đầu tư nghiên cứu và chọn những đề tài sát với thực tiễn hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 4 và các tỉnh trên địa bàn đóng quân. Chú trọng vào các đề tài về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” với các thế lực thù địch, công tác giúp đỡ Nhân dân phòng, chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao giải cho tác giả và nhóm tác giả đạt giải C.

 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trao giải cho tác giả và nhóm tác giả đạt giải B.​​​​

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải A.

 

Năm 2021, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, địa bàn Quân khu dịch Covid - 19, thiên tai diễn biến phức tạp. Trong điều kiện người ít việc nhiều nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh của nhà báo chiến sĩ, từ đồng chí Tổng biên tập đến phóng viên báo Quân khu 4 đã trực tiếp có mặt ở hiện trường, xông pha vào những nơi gian khó, nguy hiểm nhất để có nhiều phóng sự chuyên sâu, video clip, tin, bài, ảnh có chất lượng đã thông tin kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ và độc giả cả nước các hoạt động của LLVT Quân khu, những ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ, sự chung sức đồng lòng của quân và dân trong phòng, chống dịch Covid-19, cũng như tinh thần cả nước hướng về đồng bào miền Nam phòng, chống dịch. Những thông tin do đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4 đưa đến bạn đọc đã góp phần khắc họa sâu đậm, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Báo Quân khu 4 đã có nhiều bài viết sắc sảo đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ Quân đội với Nhân dân… Đặc biệt, trong năm 2021, tham gia các giải báo chí từ Trung ương đến địa phương Báo Quân khu 4 có nhiều tác phẩm đạt giải cao.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với nhóm tác giả Báo Quân khu 4 đạt giải Búa liềm Vàng năm 2021.

 

Tham gia Giải Búa liềm Vàng lần thứ VI năm 2021, Báo Quân khu 4 tham gia 12 tác phẩm ở 3 loại hình báo in, báo điện tử và truyền hình. Kết quả loạt bài “Giữ chân đảng viên xuất ngũ, bài toán khó cần có lời giải” của nhóm tác giả Hồ Lĩnh, Ngọc Thăng, Huy Cường, Duy Đông, Hoàng Thái, Báo Quân khu 4 được Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích. Đặc biệt, tập thể Báo Quân khu 4 là 1 trong 15 cơ quan Báo chí, địa phương được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền,tham gia hưởng ứng Giải.

Tại Lễ trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ VI năm 2021, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức giải đã phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ VII năm 2022.

 

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội