A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các đơn vị Quân đội nhân dân Lào chúc Tết Bộ Tư lệnh và các đơn vị Quân khu 4

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Canh Tý 2020 của Việt Nam, trong 2 ngày 9/1 và 10/1/2020, đoàn công tác của Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) các tỉnh: Hủa Phăn, Khăm Muộn, Thủ đô Viêng Chăn và Sư đoàn 4 (Lào) đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Sư đoàn 968.

* Chiều ngày 9/1/2020, đoàn công tác Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn do Thiếu tướng Xi Phon - Chăn Xổm Vông, Chính ủy Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn; đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào) do Đại tá Phôn Thoong - Chăn Thạ Lơn Phôn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 4 chủ trì đón tiếp các đoàn công tác.

Đoàn công tác Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Các đoàn công tác chúc mừng những kết quả mà Quân khu 4 đã đạt được trong năm 2019, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quân khu 4 đối với đơn vị thời gian qua; đồng thời chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đón Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, hạnh phúc; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Lào giữ vững ổn định tuyến biên giới giữa 2 nước, góp phần xây đắp thêm tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ nhiệt tình của 2 đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các cuộc chiến tranh trước đây và một số mặt công tác khác trên địa bàn. Thời gian tới, Quân khu 4 và các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nội dung trong chương trình hợp tác đã được hai bên ký kết.

Trong dịp này, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn cũng đến thăm, chúc Tết BCHQS tỉnh Thanh Hóa.

* Sáng ngày 10/1/2020, Đoàn công tác của Sư đoàn 4, Quân đội nhân dân Lào do Đại tá Khăm Nho - Lin Sổm Phu, Sư đoàn trưởng dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì đón tiếp. Tiếp đoàn còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy,  Bộ Tư lệnh và Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Đoàn công tác Sư đoàn 4 (Lào) chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Tại buổi tiếp, Đại tá Khăm Nho - Lin Sổm Phu vui mừng thông báo với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu về một số kết quả của Sư đoàn 4 đạt được trong năm 2019. Đồng chí Sư đoàn trưởng cũng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quân khu 4 trong thời gian qua. Nhân dịp năm mới, Đại tá Khăm Nho - Lin Sổm Phu chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, bước sang năm mới gặt hái được nhiều thành công mới.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng thông báo với đoàn công tác một số kết quả của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong năm 2019; cảm ơn đoàn công tác của Sư đoàn 4 đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu.

Đoàn công tác Sư đoàn 4 thăm, chúc Tết Sư đoàn 968.

 

* Chúc Tết Sư đoàn 968, Đại tá Khăm Nho - Lin Xổm Phu, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 4 chúc cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 968 đón Tết cổ truyền dân tộc mạnh khỏe, vui vẻ, an toàn, hạnh phúc, bước sang năm mới dành nhiều thắng lợi mới trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

* Cũng trong ngày 10/1/2020, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn do Đại tá Khăm Sải - Phết Nuôn Xỉ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Kỹ thuật đón nhận hoa chúc Tết của đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn.

 

Đón tiếp đoàn, Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Kỹ thuật chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn đối với các lực lượng của Quân khu trong thời gian qua, nhất là trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên đất bạn Lào và mong muốn trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn tiếp tục quan tâm để lực lượng quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

 

 Đại tá Khăm Sải - Phết Nuôn Xỉ, thay mặt Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn gửi tới cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu lời chúc mừng năm mới, thắng lợi mới, tiếp tục gặt hái những thành công trong công tác quân sự, quốc phòng. Trong dịp này, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn cũng đến thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.

* Sáng 10/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô Viêng Chăn và Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn  đã đến chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì đón tiếp đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn.

 

Tại buổi tiếp, lãnh đạo các bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của hai nước nói chung và các địa phương nói riêng. Đồng thời đánh giá cao kết quả công tác phối kết hợp thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quân sự, nhất là thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất Bạn Lào. Lãnh đạo các bên mong muốn thời gian tới, sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tuyến biên giới.

Tin, ảnh: PV - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội