A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế: Giao quân trang trọng, nhanh, gọn, an toàn

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, sáng ngày 20/2/2019, các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế  đã tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân năm 2019.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu tặng hoa, động viên thanh niên huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa lên đường nhập ngũ.
Ảnh:
TRẦN DŨNG

Tại Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu  dự lễ giao nhân quân huyện Quảng Xương; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu dự lễ giao nhận quân của thành phố Thanh Hóa.

 Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa được Quân khu giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.650 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Quân đoàn 1; Quân chủng Hải Quân; Quân chủng Phòng không - Không quân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Binh chủng Đặc công; Bộ tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị; Tổng cục Hậu cần; Tổng cục Kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc Quân khu 4. Quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, Hội đồng nghĩa vụ các cấp đã bám sát quy định, tiêu chuẩn của Thông tư 148/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Luật nghĩa vụ Quân sự sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; tiến hành quản lý, phúc tra, nắm chắc nguồn công dân trong đội tuổi nhập ngũ và tổ chức khám tuyển chặt chẽ ở các cấp nên chất lượng thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ đảm bảo chất lượng tốt. Trong đó, thanh niên có trình độ cấp 3 đạt 70,8%; đại học, cao đẳng đạt 5,23%; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 71,9%.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu tặng hoa, động viên thanh niên thành phố Thanh Hóa lên đường nhập ngũ.
Ảnh:
NGỌC LÊ

 

Trước ngày tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương đã tổ chức sôi nổi các hoạt động giao lưu nói chuyện truyền thống, gặp gỡ động viên thanh niên trúng tuyển; đồng thời thăm hỏi tặng sổ tiết kiệm và nhiều phần quà có giá trị cho thanh niên và gia đình thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó, động viên thanh niên tự tin, phấn khởi hăng hái sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lễ giao nhận quân tại 27 huyện, thị, thành địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tổ chức trang trọng, sôi nổi, nhanh, gọn, tạo được không khí thi đua sôi nổi, có ý nghĩ chính trị sâu sắc giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động thanh niên nhập ngũ nói riêng và thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới nói chung. (TRẦN DŨNG)

* Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu và đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đến dự, chỉ đạo buổi Lễ giao, nhận quân năm 2019 của thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu động viên thanh niên thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình trước giờ lên đường nhập ngũ.
Ảnh:
HỒ VIỆT

Năm 2019, tỉnh Quảng Bình được giao chỉ tiêu tuyển chọn 950 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2; Lữ 134, Binh chủng Thông tin; Sư đoàn 968; Sư đoàn 324; Lữ đoàn 283; Lữ đoàn 414; Trung đoàn 996 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Phút chia tay người thân trước giờ lên đường.
Ảnh:
HOÀNG CUỐI

 

Bám sát  phương châm tuyển người nào, chắc người đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tích cực tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ các bước công tác tuyển quân. Nhờ vậy, chất lượng thanh niên nhập ngũ đảm bảo tốt. 100% là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó, đảng viên có 5 đồng chí; 9 đồng chí có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; sức khỏe loại 1, 2 chiếm 69,47%. 100% thanh niên lên đường nhập ngũ của tỉnh Quảng Bình đều bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. (HỒ VIỆT)

* Hòa chung trong không khí ngày hội tòng quân năm 2019, sáng ngày 20/2/2019, tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự lễ giao quân tại thành phố Huế; Đại tá Đặng Sỹ Lộc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự lễ giao quân tại huyện Phú Vang.

Các đại biểu dự lễ giao, nhận quân ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ảnh:
LÊ SÁU

 

Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội gồm: Tổng cục Kỹ thuật; Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16, Lữ đoàn 206, Lữ đoàn 414, Trung đoàn 6 thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và 140 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Thanh hiện thị xã Hương Thủy nô nức lên đường nhập ngũ.
Ảnh:
QUANG ĐẠO

 

Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ được nâng lên, trong 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội năm nay các chỉ tiêu về sức khỏe, chính trị, trình độ học vấn đều cao hơn so với các năm trước. Trong đó: thanh niên có độ tuổi từ 18 - 21 đạt 75%; thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 trên 50%; có 78 thanh niên đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; 99 thanh niên là con em các dân tộc thiểu số... 

Trước ngày thanh niên chuẩn bị lên đường các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi tặng quà, tặng sổ tiết kiệm trị giá từ 1 đến trên 3,5 triệu đồng. (LÊ SÁU)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội