A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị tốt kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị

Sáng nay 12/4/2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Võ Văn Hưng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972-2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”.

 Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị là những sự kiện có ý nghĩa trọng đại của quê hương và đất nước, vì vậy việc rà soát và chỉ đạo tổ chức các hoạt động cần phải được các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một cách chặt chẽ. Căn cứ nhiệm vụ đã được phân công cụ thể, các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai đúng kế hoạch và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu kết luận tại cuộc họp.

 

 Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2022), ngoài Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” được tổ chức trọng thể và ý nghĩa như mọi năm, năm nay đặc biệt sẽ có thêm phần lễ diễu binh, diễu hành.

 Để chuẩn bị chu đáo cho Lễ Thượng cờ và lễ diễu binh, diễu hành, bắt đầu từ ngày 12/4, các đơn vị, sở, ngành đã tổ chức triển khai: Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang ở Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải; tuyên truyền cổ động trực quan; bàn giao mặt bằng cho đơn vị tổ chức sự kiện thi công xây dựng khán đài, trang trí khánh tiết; hoàn thành kịch bản chương trình lễ, triển khai tập luyện chương trình nghệ thuật; xây dựng phương án truyền hình trực tiếp, chuẩn bị các nội dung hình ảnh đảm bảo trên sóng trong suốt quá trình diễn ra lễ; kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; rà phá bom mìn, vật liệu nổ; đảm bảo nguồn điện; đường truyền; công tác phòng, chống COVID-19; in, phát hành giấy mời, phù hiệu ban tổ chức, phục vụ, thẻ đại biểu; tổ chức tập luyện, hợp luyện diễu binh, diễu hành…

 Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, do Bộ VH,TT&DL và tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, được phát sóng trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị và các đài phát thanh – truyền hình trên cả nước. Trong khuôn khổ chương trình, cùng với phần lễ được tổ chức trang trọng, còn diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng Quảng Trị”.

 Đến nay, kịch bản chương trình lễ; kế hoạch truyền hình trực tiếp; công tác bàn giao cơ sở vật chất và mặt bằng thi công sân khấu; kế hoạch đón tiếp đại biểu; phương án ăn nghỉ, di chuyển cho đại biểu ngoại tỉnh; kế hoạch hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước… đã và đang được triển khai tích cực.

 Thảo luận tại cuộc họp, các phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các kịch bản tổ chức lễ cần được hiệu chỉnh, cập nhật kịp thời các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; thống nhất thành phần khách mời và số lượng khách mời các sự kiện. Đề nghị các sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của tỉnh trong việc triển khai các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt.

 Thống nhất phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình lễ diễn ra. Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để tổ chức khởi công dự án Đường ven biển nối Hành lang kinh tế Đông Tây; công tác tổ chức khánh thành Đập ngăn mặn sông Hiếu – Đây là những công trình được chọn chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị. Cần thống nhất sớm khách mời trung ương để có sự chuẩn bị đón tiếp chu đáo.

 Trên cơ sở phân công nhiệm vụ và kế hoạch tổ chức lễ đã được thống nhất của các ngành, đơn vị, cơ quan và ý kiến của các phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 nghiêm túc tiếp thu, tổ chức thực hiện. Thời gian chuẩn bị cho các sự kiện không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn nặng nề, vì vậy đề nghị các sở, ban, ngành phát huy tinh thần chủ động, tăng cường phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng để tập trung thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo cho các sự kiện diễn ra suôn sẻ.

 Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng như đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, an toàn giao thông; tăng cường công tác truyền thông; chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu; rà soát kỹ lưỡng danh sách khách mời, kịp thời bổ sung thành phần, tránh bỏ sót… Với nhiều hoạt động, nhiều nội dung và nhiều thành phần khách mời, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp nhịp nhàng với các sở, ban, ngành để tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh thành công tốt đẹp và trọn vẹn ý nghĩa.

Theo Báo Quảng Trị

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội