A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tổng Công ty Thái Sơn với Công ty cổ phần VMC

Sáng ngày 13/11/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần VMC. Tham dự buổi Lễ về phía Tổng Công ty Thái Sơn có đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Phạm Gặp, Chủ tịch - Tổng Giám đốc; Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc. Về phía Công ty cổ phần VMC có ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng đoàn công tác hai bên.

Quang cảnh buổi Lễ ký kết giữa Tổng Công ty Thái Sơn và Công ty cổ phần VMC.

 

Tại buổi Lễ hai bên nhất trí thỏa thuận hợp tác đầu tư, liên doanh tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng với chủ đầu tư các dự án sân Golf, biệt thự, nhà phố, căn hộ du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng; dự án xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp quy mô lớn và đầu tư kinh doanh kho bãi logistic; ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong ngành xây dựng... Đặc biệt, hai bên tham gia dự án khảo sát, dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình.

 

Lãnh đạo Tổng Công ty Thái Sơn và Công ty cổ phần VMC trao biên bản ký kết.

 

Đại tá Phạm Gặp, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn mong muốn sự hợp tác hai bên mở ra cơ hội xây dựng lên những thành công mới. Với thế mạnh của hai bên sẽ phát triển hơn nữa các lĩnh vực xã hội đang quan tâm, phát triển dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tối ưu hóa và kiến tạo những giá trị cụ thể, bền vững, đồng thời chú trọng đến công tác môi trường và hệ sinh thái. Xây dựng hai đơn vị phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực trong tình hình hiện nay.

 

Các đại biểu tham gia Lễ ký kết.

 

Hai bên cũng nhất trí và thỏa thuận căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm, các giá trị hữu hình, vô hình và lợi thế của mỗi bên tối ưu hóa và kiến tạo những giá trị cụ thể mang lại lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện hỗ trợ cho sự phát triển ổn định, bền vững trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Hai bên cùng thống nhất, biên bản có hiệu lực trong vòng 60 tháng kể từ ngày ký và tự động gia hạn nếu các bên không có văn bản chấm dứt việc hợp tác.

Tin, ảnh: XUÂN TRƯỞNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội