A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh dồn sức phòng, chống đại dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo triển khai toàn lực lượng tập trung nỗ lực cao nhất, chủ động khắc phục khó khăn, nguy hiểm, trực tiếp xung pha nơi tuyến đầu phòng, chống dịch tất cả với phương châm “Chống dịch như chống giặc”.

Các lực lượng quân sự, dân quân, công an đang ngày đêm dồn sức làm nhiệm vụ canh trực, bảo đảm an toàn tại các chốt trực phong tỏa.

 

Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo kích hoạt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, thần tốc gắn với thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, cùng với việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tăng cường cho các địa bàn trọng điểm bùng phát, lây lan dịch bệnh.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Thọ trao số tiền ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Thọ.

 

Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, tuy vậy, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy tốt vai trò xung kích đi đầu, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, nỗ lực “vượt nắng thắng mưa”, cùng với các lực lượng chức năng địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tự giác khai báo y tế; tham gia cùng các lực lượng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm; làm nhiệm vụ canh trực ở các chốt phong tỏa, tổ chức tiếp nhận, bảo đảm nơi ăn chốn ở, phục vụ ăn uống cho các công dân ở các khu cách ly tập trung...

Linh mục Nguyễn Quang Thanh, Quản xứ Tiếp Võ, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh trao quà ủng hộ các lực lượng quân sự, công an, y tế đang làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa trên địa bàn.

 

Thực hiện phương châm “Chống dịch như chống giặc”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu hỗ trợ lực lượng, phương tiện, hóa chất tổ chức phun khử trùng cho các địa bàn có dịch; tham mưu với chính quyền các cấp khảo sát các địa điểm để sẵn sàng tiếp nhận cách ly cấp tỉnh và cấp huyện; đồng thời chuẩn bị mọi mặt để tiếp nhận công dân cách ly.

Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 105 lượt cán bộ, nhân viên lực lượng thường trực, 765 lượt dân quân tự vệ tham gia làm nhiệm vụ canh trực tại 167 chốt phong tỏa và 61 khu cách ly của tỉnh và của các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, phối hợp tham gia cùng với các lực lượng Công an, Y tế trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đại điện lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Can Lộc trao số tiền ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc.

 

Cũng trong dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh chung tay đóng góp “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực hưởng ứng tham gia quyên góp ủng hộ với hàng nghìn nhắn tin và trích quỹ đơn vị ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19”. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tham gia ủng hộ được hơn 81 triệu đồng.

Tin, ảnh: XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội