Thứ năm, 28/03/2024 - 22:07
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động hưởng ứng Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ-2022”

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 15/6/2022, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ-2022”.

Dự chương trình có Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì lễ phát động.

Quang cảnh lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết, chương trình được tổ chức lần đầu vào năm 2012, từ đó đến nay, hoạt động này được tổ chức đều đặn qua các năm và trở nên quen thuộc đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, với số lượt người tham gia năm sau nhiều hơn năm trước. Toàn bộ số tiền qua tin nhắn được sử dụng để hỗ trợ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng mong rằng, với mục đích, ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ-2022” sẽ được đồng bào, chiến sĩ cả nước đồng hành, hưởng ứng tích cực và hiệu quả.

Theo thông tin từ ban tổ chức, năm 2021, tuy ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng chương trình đã nhận được 53.800 lượt tin nhắn với số tiền thu được 1 tỷ 386 triệu đồng. Hội đã tổ chức tặng 6 nhà tình nghĩa (mỗi nhà 60 triệu đồng); 90 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 triệu đồng) và 192 suất quà tới thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là một trong những bằng chứng sinh động về tri ân các anh hùng liệt sĩ của đồng bào và chiến sĩ cả nước, thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Chương trình “nhắn tin tri ân liệt sĩ-2022” diễn ra từ 0 giờ ngày 15-6 đến 24 giờ ngày 13-8-2022. Người tham gia soạn tin nhắn với cú pháp: TALS gửi 1405 (20.000 đồng/tin nhắn); hoặc chuyển qua tài khoản: 0611000 185210, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Ba Đình - Hà Nội. Ban tổ chức rất mong sẽ tiếp tục được đồng bào và chiến sĩ cả nước, tham gia hưởng ứng tích cực, hiệu quả.

Theo Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội