Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với thành phố Huế về công tác ứng phó, khắc phục đợt mưa lũ diện rộng
Trước diễn biến phức tạp tình hình mưa lũ trên địa bàn thành phố Huế, tối 28/10, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã đến kiểm tra, làm việc với UBND thành phố Huế về công tác ứng phó với đợt mưa lũ đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn thành phố Huế trong thời gian qua. Tham dự buổi làm việc Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Tham gia đoàn công tác Quân khu 4 có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Huế đã báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác về tình hình mưa lũ cũng như công tác ứng phó và khắc phục của địa phương trong những ngày qua. Theo đó, trong những ngày qua, thành phố Huế đã hứng chịu lượng mưa rất lớn, có nơi vượt mức lịch sử quốc gia. Mưa lớn kéo dài gây ngập diện rộng ở 32 xã, phường, trong đó có nhiều khu vực ngập sâu từ 1 - 2m. Toàn thành phố có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập. Tính đến sáng 28/10, có 1.759 hộ dân với hơn 4.500 người ở 32 xã, phường đã được sơ tán an toàn; gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội cùng hàng nghìn lượt dân quân tự vệ được huy động để ứng phó với mưa lũ và di dời dân.


Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định nguồn lực tại chỗ đủ khả năng ứng cứu, vì vậy đề nghị địa phương cần căn cứ tình hình để chủ động đề xuất để có phương điều động lực lượng, phương tiện từ Quân khu và các đơn vị Quân đội lân cận. Đồng chí Thứ trưởng Bộ quốc phòng yêu cầu các lực lượng của Quân đội chủ động bố trí lương thực dự phòng tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng cứu giúp người dân khi bị cô lập, đồng thời kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm không để Nhân dân phải chịu đói, chịu rét. Lực lượng không quân đã rà soát phương án và sẵn sàng điều máy bay, song chỉ triển khai khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn.


Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng biểu dương công tác vận hành liên hồ chứa và sự chỉ đạo, dự báo kịp thời từ Trung ương đến địa phương; đồng thời đánh giá cao việc bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó với mưa lũ của địa phương trong những ngày qua. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để thực hiện hiệu quả trong chỉ đạo, cứu trợ và hỗ trợ người dân. Đối với khu vực miền núi, cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đánh giá và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ cao. Đồng thời, chủ động bảo đảm nguồn lương thực, nước uống, thuốc men và phương tiện di chuyển cho vùng ngập sâu. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong công tác cứu trợ, huy động nguồn lực xã hội, chung tay giúp người dân Huế sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Tin, ảnh: QUANG ĐẠO - TIẾN THÀNH



